Barca, Man United tốn… 400 triệu bảng vì Suarez, Di Maria

Đoàn Dự |

Barca “chỉ” phải chi ra 75 triệu bảng để mua Suarez còn Man United mất 60 triệu bảng cho Di Maria. Song đó vẫn là con số bề nổi còn thực tế hai thương vụ này tốn kém hơn rất nhiều.

Tờ Daily Mail vừa công bố con số khiến nhiều người ngỡ ngàng: Barca tốn kém tới 199 triệu bảng để có Suarez trong 5 năm.

Sở dĩ có con số đáng kinh ngạc này là bởi Daily Mail đã tính toán toàn bộ số tiền chuyển nhượng, tiền lương, thưởng và thuế mà Barca sẽ phải trả vì chân sút người Uruguay trong thời gian sở hữu anh này.

Con số khổng lồ ấy đã “giúp” Barca được vinh danh đầu bảng trong Top 10 thương vụ chuyển nhượng tốn kém nhất thế giới bóng đá trong năm 2014.

Đứng thứ 2 trong danh sách này là vụ Man United chiêu mộ Di Maria từ Real Madrid. Mức phí chuyển nhượng của cầu thủ người Argentina “chỉ” là 60 triệu bảng. Song Quỷ đỏ cũng sẽ tốn kém đến 190.4 triệu bảng cho Di Maria trong 5 năm.

Di Maria khiến Man United tốn rất nhiều tiền

Di Maria khiến Man United tốn rất nhiều tiền

Số tiền mà Barca và Man United chi ra vượt rất nhiều so với con số 158 triệu bảng Real dùng để chiêu mộ Gareth Bale năm ngoái. Vào năm 2013, đây cũng là thương vụ đứng đầu Top 10 đắt đỏ nhất.

Ở các vị trí còn lại, James Rodriguez tiêu của Real 133.5 triệu bảng. Sanchez làm Arsenal mất 113 triệu bảng. Luke Shaw tốn của Man United 103.5 triệu bảng.

Tiếp theo là Diego Costa (Chelsea, 102.7 triệu bảng), Fabregas (Chelsea, 100.3 triệu bảng), Juan Mata (Man United, 96.4 triệu bảng), David Luiz (PSG, 90.9 triệu bảng) và Mangala (Man City, 87.7 triệu bảng).

Sanchez khiến Arsenal phải "phá két" nhưng anh đáng giá từng đồng xu của HLV Wenger

Sanchez khiến Arsenal phải "phá két" nhưng anh đáng giá từng đồng xu của HLV Wenger

Nhìn tổng quan, Man United chính là CLB chi tiêu nhiều nhất cho các thương vụ trong năm 2014. Quỷ đỏ sẽ tốn tổng cộng gần 400 triệu bảng vì 3 cái tên Di Maria, Mata và Luke Shaw.

Bóng đá Anh, với 4 cái tên lọt Top 10 là Man United, Chelsea, Arsenal và Man City cũng cho thấy khả năng thu hút nhân tài nhờ tiềm lực tài chính và danh tiếng của mình.

Cách đây ít năm, Premier League từng bị cho là kém La Liga ở khả năng hút sao. Nhưng xem ra, xứ Sương mù đang trở lại mạnh mẽ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại