HLV Miura: Người Nhật không mê bóng đá bằng Việt Nam

Đoàn Dự |

Ông thầy của ĐT Việt Nam đã phải nhận định như thế chỉ sau ít tháng công tác tại dải đất chữ S.

Người Việt Nam yêu bóng đá hơn nhưng…

Trong bài trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình Nhật Bản hồi tháng Mười vừa rồi, HLV Miura chia sẻ:

“Đây là giải đấu rất sôi động (AFF Cup), giống như là World Cup của khu vực Đông Nam Á. Nghe nói, năm 2008, khi Việt Nam vô địch, bình thường khi đi từ SVĐ về khách sạn mất 20 phút thì hôm đó mất 4 tiếng đồng hồ.

Niềm đam mê bóng đá của người Việt Nam, tôi nghĩ Nhật Bản hoàn toàn không thể sánh bằng. Nếu đội tuyển thắng, không khí sẽ cực kỳ cuồng nhiệt” – trích TTVH.

Đến khi được tham dự một giải AFF Cup 2014 thật sự, chắc chắn HLV Miura đã trải nghiệm rõ nét hơn về niềm đam mê bóng đá của NHM Việt Nam.

Ở trận Việt Nam vs Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình, thậm chí CĐV chủ nhà cũng đã có những màn cổ vũ, cảm ơn HLV Miura vô cùng ấn tượng.

NHM Việt Nam cảm ơn HLV Miura

NHM Việt Nam cảm ơn HLV Miura

Nhưng từ nhận xét của ông Miura, có lẽ bóng đá Việt Nam cũng phải nhìn nhận lại nhiều vấn đề. Vì sao ở Nhật Bản, nơi bóng đá có thể không được yêu mến như tại dải đất chữ S mà nước bạn lại thành công đến vậy?

Tính đến thời điểm này, Nhật Bản đang là cường quốc bóng đá hàng đầu châu lục. Còn Việt Nam vẫn chưa thoát ra khỏi vùng trũng ĐNÁ.

Thế nên tình yêu không thôi là chưa đủ, quan trọng phải biết cách làm bóng đá từ móng như thế nào, chứ không phải từ nóc như hiện tại.

Người Việt Nam không thích đả kích?

“Người Việt Nam nói chung không thích đả kích cho lắm, nên giống người Nhật ở điểm là không thích va chạm” – ông Miura nhận xét về con người Việt Nam ở thời điểm tháng Mười vừa rồi (trích TTVH).

Nhưng có lẽ sau thất bại ở AFF Cup 2014, HLV Miura nên nghĩ lại lời nhận xét này. Ngay trong buổi họp báo sau trận thua Malaysia 2-4, các phóng viên Việt Nam đã dồn ép HLV người Nhật Bản.

Ngoài ra, có không ít NHM chỉ trích các học trò của HLV Miura vì trận thua “vỡ mặt” trên sân nhà.

HLV Miura và các học trò đã rất nỗ lực và đạt thành tích ngoài mong đợi ở AFF Cup 2014 nhưng vẫn bị chỉ trích, nghi ngờ

HLV Miura và các học trò đã rất nỗ lực và đạt thành tích ngoài mong đợi ở AFF Cup 2014 nhưng vẫn bị chỉ trích, nghi ngờ

Nhìn vào việc Thái Lan vừa bị Malaysia ghi liền lúc 3 bàn thắng ở trận lượt về Chung kết AFF Cup 2014 (dù cuối trận gỡ lại 2 bàn và vô địch) có thể thấy thất bại của ĐT Việt Nam cũng chỉ là một điều bình thường trong bóng đá.

Vẫn biết yêu nhiều là tốt, nhưng đúng là để góp phần đẩy nền bóng đá nước nhà lên tầm cao hơn thì NHM Việt Nam cũng cần biết cách để yêu làm sao cho đúng. Đừng để ông Miura phải thay đổi những nhận xét tốt đẹp của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại