HAGL sai lầm khi "gả" Tuấn Anh đến Yokohama FC?

Đoàn Dự |

Đó có thể là sai lầm hoặc cũng có thể là tính toán rất cao tay của bầu Đức dành cho Tuấn Anh khi gửi đến CLB J-League 2, Yokohama FC.

Sau 2 trận đấu gặp SHB. Đà NẵngHAGL ở Cúp Tam Hùng vừa rồi, Yokohama FC đã thể hiện rõ bản sắc của mình là thi đấu bóng dài, bóng bổng chứ không phải bóng ngắn, kĩ thuật như nhiều người suy nghĩ.

Vì thế, NHM bóng đá Việt Nam đang đặt ra câu hỏi, liệu có phải bầu Đức đã nhầm khi gả Tuấn Anh sang Yokomaha FC hay không?

Đó là chưa kể đến việc vừa sử dụng Tuấn Anh, ông Milos Rus đã xếp tiền vệ tấn công này ở vị trí ít ai ngờ: Tiền vệ tổ chức nhưng… đá lùi sâu.

Như vậy, Tuấn Anh sẽ chủ yếu tham gia kiến thiết bóng bằng các pha tỉa bổng, vượt tuyến lên phía trước, hoặc tranh cướp bóng rồi đẩy thật nhanh lên cho tiền vệ hộ công ở cao hơn.

Trước đó, NHM Việt Nam vẫn quen với 1 Tuấn Anh tinh tế trong tấn công với các pha xử lý gọn và chuyền sắc lẻm. Khả năng sút xa của tiền vệ này cũng rất đáng sợ mỗi khi tuyến 2 dâng lên dứt điểm.

Nhưng ở Yokohama FC, khả năng tấn công trực diện như vậy của Tuấn Anh hiện đang bị yêu cầu hạn chế. Sẽ rất hiếm cơ hội để Tuấn Anh có thể dâng cao rồi sút xa, khi nhiệm vụ phòng ngự được đặt lên cao.


Tuấn Anh (áo đỏ, giữa) được xếp đá tiền vệ kiến thiết lùi ở Yokohama FC.

Tuấn Anh (áo đỏ, giữa) được xếp đá tiền vệ kiến thiết lùi ở Yokohama FC.

Thực tế thì từ trước đến nay, khả năng chuyền xa và bổng của Tuấn Anh cũng rất khá.

Nhưng nếu cầu thủ này được đào tạo thành mẫu phù hợp cho chiến thuật bóng bổng, bóng dài, liệu có hợp phong cách bầu Đức đang muốn hướng đến cho bóng đá Việt Nam?

Tuy nhiên theo HLV Lê Thụy Hải, vấn đề này không thật sự đáng lo ngại. Về cơ bản khi sang J-League 2 thi đấu, tập luyện ở môi trường thực tế và hiện đại hơn, Tuấn Anh sẽ có sự phát triển toàn diện.

GĐKT Thanh Hóa
Lê Thụy Hải
“Đừng nghĩ Tuấn Anh đến đó bị cùn đi mà sẽ tốt hơn rất nhiều vì xung quanh toàn cầu thủ tốt. Phương pháp huấn luyện của Nhật Bản thì hiện đại, tiên tiến rồi. Họ đá giải thực sự nên Tuấn Anh sẽ học được rất nhiều. Một là tư duy, hai là thể lực sẽ ổn lên, ba là tính nhà nghề, rất quan trọng. Nếu Tuấn Anh nghiêm túc và không bị thải loại thì sẽ tốt. Còn cách chơi thì tùy thuộc từng đội thôi. Ở đội bóng tùy vào vị trí. Có những tiền vệ chỉ cướp, tranh bóng trước mặt hậu vệ thôi. Ở xa như vậy thì sút vào đâu? Khi có bóng thì chuyền cho tiền vệ tổ chức, giống cầu thủ số 8 của Italia (Claudio Marchisio), chuyên môn đuổi bắt, tranh cướp bóng rất mạnh mẽ”.

Khi mọi mặt được tăng lên, khả năng thích ứng chiến thuật của Tuấn Anh cũng cao theo và dễ dàng chơi cho nhiều xu hướng khác nhau.

Đó là chưa kể đến việc phong cách chơi bóng hiện đại mà Nhật Bản, Hàn Quốc đang hướng tới cũng không chỉ thuần bóng ngắn, kĩ thuật mà đan xen cả bóng dài, bóng bổng, tạt cánh…

Ở xứ Mặt trời mọc, Tuấn Anh sẽ được cọ xát trong môi trường đa dạng và khoa học nhất.

Rất có thể những cầu thủ như Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường khi “du học” ở Nhật Bản hay Hàn Quốc trở về sẽ thay đổi ngược bầu Đức, người tư duy Việt Nam chỉ chơi được bóng ngắn và kĩ thuật.

Mới đây, bầu Đức cũng đã tiết lộ ông sẽ trực tiếp sang Nhật Bản, học hỏi thêm mô hình đào tạo của Mito Hollyhock để về kết hợp với phong cách HAGL.

Hy vọng rằng trong tương lai, các Học viện HAGL JMG sẽ có triết lý hiện đại hơn nữa, chứ không chỉ là thứ bóng đá phối hợp ngắn, kĩ thuật đã khiến họ thất bại ở V-League 2015.

Tuấn Anh được thầy mới khen "mát lòng, mát dạ"

Thăm dò ý kiến

Ai xứng đáng là Tân Chủ tịch VFF?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại