Bầu Đức "tươi không cần tưới" vì Tuấn Anh tỏa sáng

Tiểu Mã |

Khi “cô con gái” Tuấn Anh đã về với “chồng ngoại quốc” là Yokohama FC, bầu Đức đã có phản ứng vui hơn hẳn so với thường lệ.

Bầu Đức từng ví việc xuất khẩu những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường giống như việc “gả những cô con gái đi lấy chồng ngoại quốc”.

Chiều nay, theo dõi “cô con gái” Tuấn Anh thi đấu trong màu áo Yokohama FC tại sân Pleiku với chính đội bóng HAGL, bầu Đức đã nở những nụ cười tươi… hết cỡ!

Nếu như với một cầu thủ bình thường, không được xếp vào diện “lấy chồng ngoại quốc” thì có lẽ ông chủ phố Núi chẳng có lý gì để vui đến thế.

Tuy nhiên ở trường hợp này lại hoàn toàn khác, nhân vật chính lại là Tuấn Anh, một viên ngọc được nhào nặn với những đóng góp cực lớn của bầu Đức.

Chính vì thế việc đội bóng của Tuấn Anh giành chiến thắng trước HAGL sẽ càng khiến bầu Đức vui hơn, bởi cũng giống tâm lý một “người cha”, ai cũng muốn người “kết hôn” với con gái mình được hoàn hảo.

Rõ ràng so với trận đấu gặp SHB Đà Nẵng thì ở trận gặp HAGL, Yokohama FC đã trở nên hoàn hảo hơn hẳn, với lối đá có đường nét và khá đồng đều ở các tuyến.

Đặc biệt ở trận này, Tuấn Anh lại có màn ra mắt thành công, được chính HLV Milos Rus  bên phía Yokohama FC hết lời khen ngợi.

Bầu Đức tỏ rõ sự hài lòng trên khán đài.
Bầu Đức tỏ rõ sự hài lòng trên khán đài.

Không chỉ vui vì Tuấn Anh, bầu Đức còn có một lý do nữa để hài lòng, đó chính là lối đá của HAGL thời kỳ hậu Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường.

Mặc dù phải thi đấu với đội bóng thuộc J-League 2 như Yokohama FC, vốn được đánh giá cao hơn về đẳng cấp nhưng những nhân tố Văn Toàn, Đông Triều, Văn Thanh, Đức Lương, Hồng Duy... vẫn thi đấu rất tốt.

Ngoài yếu tố về chuyên môn như thể lực, kỹ chiến thuật với lối đá ban bật khá nhuần nhuyễn, tạo khá nhiều cơ hội và phòng ngự tập trung… toàn đội HAGL còn thể hiện tinh thần thi đấu đầy tích cực với những nỗ lực tới phút cuối cùng.

Theo kế hoạch, tối 31/1, Tuấn Anh sẽ cùng Yokohama trở về Nhật Bản để chuẩn bị cho mùa giải mới tại giải J-League 2.

Đây là tín hiệu rất tích cực cho HAGL sau sự ra đi của Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường.

Rất có thể trong thời gian ngắn sắp tới, những nhân tố còn lại như Văn Toàn, Đông Triều, Văn Thanh, Đức Lương, Hồng Duy... sẽ trưởng thành nhanh chóng, đủ sức chinh chiến tại V-League 2016.

Như vậy, việc Yokohama FC đánh bại HAGL với tỷ số sát nút có thể coi là kết cục được nhiều người trông đợi bởi nó làm vui tất cả, từ Yokohama FC, HAGL, bầu Đức, Tuấn Anh và cả những người hâm mộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại