HAGL bại trận; bầu Đức, Tuấn Anh cười sung sướng...

Lupo |

...Đây là kịch bản mà không ít người hâm mộ chờ đợi trong trận đấu giữa HAGL và Yokohama FC diễn ra chiều nay.

17h00 ngày 30/1, sân Pleiku: HAGL vs Yokohama FC

Khi HAGL muốn… thua

Là chủ nhà của giải đấu, tất nhiên các CĐV HAGL mong đội bóng sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, họ cũng rất trông chờ vào một cuộc “lột xác” đến từ Yokohama FC.

Tại trận đấu trước đó với SHB Đà Nẵng, CLB đến từ Nhật Bản ít nhiều gây thất vọng với lối chơi đơn điệu, thiếu đường nét và cuối cùng phải nhận thất bại 1-2.

Rõ ràng, không người hâm mộ HAGL nào có thể vui vẻ khi đội bóng mới của Tuấn Anh lại thua kém trình độ V-League cả.

Tuấn Anh phát động tấn công và kiến tạo ở Yokohama FC

Điều thứ hai khiến các fan háo hức chờ đợi trận đấu tất nhiên chính là Tuấn Anh. Cách đây ít ngày, HLV Milos Rus tuyên bố sẽ để anh thi đấu khoảng 20-25 phút.

Đây được coi là màn trình diễn chia tay của tiền vệ người Thái Bình với CĐV HAGL nói riêng và Việt Nam nói chung trước khi “xuất ngoại”.

Kịch bản trọn vẹn nhất có lẽ là Tuấn Anh tỏa sáng giúp Yokohama FC đánh bại đội bóng phố Núi trong một trận cầu hấp dẫn, nhiều bàn thắng.

Thua thế nào để vẫn vui?

Trận đấu với SHB Đà Nẵng, HAGL bộc lộ quá nhiều nhược điểm. Hàng tiền vệ không cầm được bóng khiến các đợt tấn công bị bẻ gãy từ quá sớm còn khung thành luôn bị đặt trong tình trạng báo động.

Hậu quả là SHB Đà Nẵng liên tục có được 3 bàn thắng khá dễ dàng nhờ công của những ngoại binh. Mãi tới phút bù giờ, Omar mới gỡ lại một bàn cho đội bóng phố Núi.

Đáng chú ý, trong trận đấu đó HAGL đã tung vào sân một vài cầu thủ vừa trở về từ U23 Việt Nam và đang có phong độ tốt như Đông Triều, Hồng Duy, Văn Thanh.

Bài toán tìm người thay thế cho Xuân Trường – Tuấn Anh còn khá nan giải. Ideguchi đang hòa nhập tốt, song hiện HAGL chưa có ai đá cặp với anh thật “mượt”.

Trên hàng công, việc vắng Công Phượng làm các đường lên bóng khá bế tắc. Bởi thông thường tiền đạo xứ Nghệ di chuyển rộng và quấy phá đối phương rất tốt.

Tiền đạo Omar dù đã “nổ súng” song vẫn cần thêm thời gian để gắn kết với toàn đội. Hơn nữa, anh chưa cho thấy khả năng độc lập tác chiến vượt trội so với chân sút Sanago vào năm ngoái.

Mùa giải đang tới rất gần, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chắc chắn không muốn đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm Graechen.

Ông thừa hiểu đá giao hữu thắng hay thua đều được. Điều quan trọng là các học trò gắn kết tốt hơn, tạo nên một tập thể đủ sức cạnh tranh tại V-League.

Dự đoán: HAGL 1-3 Yokohama FC

Thăm dò ý kiến

Ai xứng đáng là Tân Chủ tịch VFF?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại