HAGL: 11 ngày quyết định cho những “người thừa”

Lupo |

Nếu không thể khẳng định được bản thân, tương lai của họ sẽ gặp trắc trở.

Quyết định chia lực lượng tham dự 2 giải U21 quốc gia và quốc tế của bầu Đức đến thời điểm này vẫn gây nhiều tranh cãi.

Khá nhiều cầu thủ thuộc biên chế đội một HAGL như Đông Triều, Minh Vương, Nguyễn Lam, Văn Tiến sẽ khoác áo U21 Gia Lai.

Trong khi những đồng đội như Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn nghiễm nhiên được thi đấu cho U21 HAGL ở giải đấu có đẳng cấp cao hơn là U21 quốc tế.

Về lý thuyết, các cầu thủ thi đấu tại U21 Gia Lai sẽ có nhiều cơ hội thi đấu hơn sau mùa giải V-League 2015 chủ yếu ngồi dự bị.

Tuy nhiên có một điểm khá bất hợp lý trong cách phân bổ trên. U21 HAGL hiện tại chỉ có khoảng 15, 16 cầu thủ, chưa đủ để dự giải.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cần thêm khoảng 5, 6 cái tên chất lượng nữa. Ông có thể lấy những cầu thủ hay nhất ở U21 Gia Lai hoặc triệu tập các tài năng trẻ từ học viện JMG.

Clip U19 HAGL 3-0 U21 Thái Lan:

Nhưng dù là cách nào đi chăng nữa, có rất nhiều thành viên U21 Gia Lai không tránh khỏi cảm giác lo lắng về tương lai của mình.

Với các cá nhân đã có chút danh tiếng như Minh Vương, Đông Triều, áp lực này còn lớn hơn.

Đông Triều từng là trung vệ số một của U19 Việt Nam. Mùa giải trước anh phải nghỉ gần như trọn vẹn lượt đi do chấn thương.

Khi trở lại, cầu thủ này cũng chỉ đóng vai dự bị. Nhiều trận, HAGL sử dụng Tuấn Anh đá trung vệ thay vì tin tưởng vào Đông Triều.

Bảng thành tích của Minh Vương còn “hoành tráng” hơn. Tiền vệ giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League từ khi lứa Công Phượng còn chơi ở lứa tuổi U19.

Nhưng anh không được HLV Graechen trao nhiều cơ hội và gần như bị “bỏ quên” tại HAGL trong thời gian dài.

Trong 11 ngày của giải U21 quốc gia, từng cầu thủ U21 Gia Lai sẽ phải cố gắng vượt bậc để khẳng định vị trí tại phố Núi.

Bởi trong trường hợp không lọt vào “mắt xanh” HLV trưởng, cơ hội được lên đội một HAGL là rất nhỏ. Khi đó, khả năng phát triển sự nghiệp của họ sẽ bị đe dọa.

1 Minh Vương chỉ ghi được 1 bàn thắng ở V-League 2015, kém một bàn so với V-League 2014.

13 Đông Triều thi đấu 13 trận trong màu áo HAGL mùa giải qua. Trong đó có tới 6 trận vào sân từ băng ghế dự bị và 4 lần bị thay ra giữa chừng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại