Gã lùn khiến Công Phượng, Tuấn Anh bái phục là ai?

Đoàn Dự |

Nếu biết cầu thủ xuất sắc nhất VCK U23 châu Á vừa rồi chỉ cao 1m64 và khá “thon gọn” (64kg), chắc chắn Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ thêm phần thích thú, tự tin.

VCK U23 châu Á vừa rồi, U23 Nhật Bản đã đăng quang ngôi vô địch sau chiến thắng ngược dòng đầy kịch tính 3-2 trước U23 Hàn Quốc.

U23 Hàn Quốc 2-3 U23 Nhật Bản

Ngoài chức vô địch, U23 Nhật Bản còn có cầu thủ chiếm luôn danh hiệu xuất sắc nhất giải, đó là tiền vệ sinh năm 1994 (21 tuổi), cao vỏn vẹn 1m64: Shoya Nakajima.

Về thành tích ghi bàn, Shoya Nakajima chỉ có 2 lần lập công, kém người đồng đội Yuya Kubo (3) và tất nhiên kém xa Vua phá lưới Ahmed Alaa (6) hay tiền vệ tài năng bên phía U23 Hàn Quốc, Kwon Chang-hoon (5).

Tuy nhiên vai trò của Shoya Nakajima trên hàng tấn công U23 Nhật Bản là hết sức quan trọng. Cầu thủ này có thể chơi tốt ở vị trí hộ công và khi cần thì đóng luôn vai trò tiền đạo ghi bàn.


Shoya Nakajima có tốc độ, sự khéo léo và nhãn quan chiến thuật tốt cũng như khả năng dứt điểm đáng nể dù còn rất trẻ.

Shoya Nakajima có tốc độ, sự khéo léo và nhãn quan chiến thuật tốt cũng như khả năng dứt điểm đáng nể dù còn rất trẻ.

Năm 2011 khi tham dự Club Youth Championship, Shoya Nakajima đã thi đấu xuất sắc để trở thành cầu thủ hay nhất giải. Cùng năm đó, Shoya Nakajima được gọi vào U17 Nhật Bản, thi đấu VCK U17 thế giới và cũng thể hiện thành công.

Ở vòng loại U23 châu Á trên đất Malaysia, U23 Nhật Bản đã thắng U23 Việt Nam 2-0, với 2 bàn đều được ghi bởi Shoya Nakajima.

Một năm sau đó, tài năng này có đợt tập huấn ngắn hạn ở lò đào tạo danh tiếng châu Âu, Ajax Amsterdam.

Trở về Nhật Bản, Shoya Nakajima là tài năng được nhiều CLB lớn săn đón.

Năm 2012, 2013, tiền vệ trẻ này thi đấu cho CLB Tokyo Verdy thuộc J-League 2. Mùa đầu tiên, anh ra sân 10 trận và ghi được tới 4 bàn thắng.

U23 Việt Nam 0-2 U23 Nhật Bản

Cơ hội mở ra 23 lần cho Shoya Nakajima ở mùa giải tiếp theo và dù chỉ ghi 2 bàn thắng, tài năng này vẫn lọt vào mắt xanh của CLB Kataller Toyama (J-League 2) rồi sau đó chuyển thẳng lên J-League 1 cho FC Tokyo.

Tại J-League 1 năm 2015, Shoya Nakajima đã ra sân 16 trận và ghi 2 bàn thắng. Đó là một thống kê đáng mừng cho tài năng trẻ mới chỉ 21 tuổi tại giải đấu hàng đầu châu Á.

Ở vị trí hộ công/tiền đạo, Shoya Nakajima rõ ràng không có thể hình tốt. Tuy nhiên ưu thế của tài năng này là kĩ thuật, ban chuyền tốt, khả năng dứt điểm lợi hại cũng như nhãn quan chiến thuật tinh tế.


Các cầu thủ HAGL tài năng nhưng thấp bé và nhỏ con.

Các cầu thủ HAGL tài năng nhưng thấp bé và nhỏ con.

Sự thành công của Shoya Nakajima là con đường rõ nét cho Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường học hỏi, khi cũng thấp bé, nhỏ con giống tài năng Nhật Bản.

Trên hết, nó sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho 3 tài năng của HAGL, rằng hãy cứ thật chăm chỉ đi, không biết chừng họ sẽ đủ sức chinh phục J-League 2, rồi J-League 1 cũng như K-League.

GĐKT Thanh Hóa
Lê Thụy Hải
“Con người Việt Nam có nhiều hạn chế, các cậu ấy có thể tiến bộ nhiều, nhưng đá cho các đội hay rất khó. Vì thể hình, thể trạng không tốt. Cần nói thế cho công bằng. Còn nếu nói cầu thủ toàn diện thì chúng ta cũng không thể so sánh được. Các bạn ấy có thể xuất sắc hơn, so với cầu thủ Việt Nam. Rồi khi về đá cho ĐT Việt Nam, thì điều các bạn ấy mang về sẽ được rất nhiều các bạn trong nước học hỏi, đó là cái quan điểm của tôi. Còn tiến lên đá được cho TBN, BĐN hoặc 1 số nước châu Âu thì rất khó chứ không phải dễ”.

Thăm dò ý kiến

Ai xứng đáng là Tân Chủ tịch VFF?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại