Đừng tự ti rồi hạ thấp Công Phượng không đáng 4 triệu USD

Đoàn Dự |

“Nếu người nước ngoài đã đánh giá cao khả năng Việt Nam thì đừng dìm hàng nhân tài của chính mình” – nhà báo Minh Hải.

“Thật vô ích khi nhiều người cứ bàn liệu Công Phượng có xứng đáng với mức giá 3-4 triệu USD hay không. Có thể nhiều người nghĩ Công Phượng không đạt được mức giá như thế. Người ta có thể hơi tự ti về khả năng của người Việt Nam” - nhà báo Minh Hải nhận định về vấn đề Công Phượng được tuyển trạch viên nước ngoài định giá 3, 4 triệu USD.

Nhà báo Minh Hải

Nhà báo Minh Hải

Nhà báo Minh Hải lấy ví dụ, tiền đạo Công Vinh từng được đề nghị thi đấu cho một CLB nước ngoài với mức lương lên đến 20.000 USD. Khi đó, cũng đã có những người nghi ngờ khả năng của Vinh liệu có xứng đáng hay không. Đã có người còn đặt ra câu hỏi: “Thế hơn cả lương Suarez khi “học việc” tại Ajax à?”.

Cho đến lúc này, sau nhiều thành công, có thể khẳng định Vinh xứng đáng với một mức lương “trong tưởng tượng” của rất nhiều người. Thực tế là hồi sang CLB Sapporo (Nhật Bản) dưới dạng cho mượn, Vinh cũng đã được lĩnh mức lương lên tới 10.000 USD/tháng. Sau vài trận thể hiện bản thân, Công Vinh còn được Sapporo đề nghị mua đứt và cam kết nhiều ưu đãi cao hơn.

Công Vinh chơi không tồi và được CLB Sapporo đánh giá cao

Công Vinh chơi không tồi và được CLB Sapporo đánh giá cao

Trở lại với vấn đề Công Phượng, nhà báo Minh Hải cho rằng rất nhiều người đang nhìn tài năng trẻ của HAGL bằng định kiến cá nhân. Trong khi đó, việc định giá cần phải khách quan, không chỉ dựa trên khả năng chuyên môn mà còn là con người, đạo đức và niềm tin.

Công Phượng cũng như lứa U19 Việt Nam vừa rồi mang một giá trị đặc biệt ngoài vấn đề chuyên môn. Đó là giá trị của niềm tin yêu và hy vọng”.

Việc Công Phượng được đánh giá cao là niềm tự hào, tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Việt Nam nên nhà báo Minh Hải cho rằng không đáng bị coi nhẹ, hạ thấp.

“Mỗi người có 1 cách định giá riêng. Nhưng khi người nước ngoài đã đánh giá cao chúng ta thì chúng ta đừng tự hạ thấp mình”.

Đánh giá thấp Công Phượng là tự đánh giá thấp người Việt Nam?

Đánh giá thấp Công Phượng là tự đánh giá thấp người Việt Nam?

Sau scandal tuổi tác, việc được định giá cao lại một lần nữa lôi tên tuổi Công Phượng tràn lan trên các mặt báo. Có chuyên gia cho rằng đó là nỗi khổ của Phượng. Nhưng với nhà báo Minh Hải, việc tài năng xứ Nghệ được đánh giá tốt hoàn toàn có lợi.

“Nếu tôi là Công Phượng thì tôi nghĩ việc được định giá 4 triệu USD là thông tin tốt. Khi một cầu thủ được định giá cao thì đương nhiên giá trị phải thực sự lớn. Các cầu thủ sẽ phải làm sao để xứng đáng với mức định giá đó, đấy là một luồng áp lực tốt và cần thiết”.

Một thực tế không thể phủ nhận là dù Công Phượng xứng đáng với mức giá nào, thì nhờ những tài năng như thế, bóng đá Việt Nam cũng đang được biết đến rộng rãi hơn, được coi trọng hơn trong bản đồ túc cầu thế giới.

Việc các tuyển trạch viên liên tục chú ý tới dải đất chữ S thời gian qua là rất đáng mừng mà các thế hệ tài năng bóng đá Việt Nam trước đó ít khi được nhận.

“Thời tôi còn thi đấu, cũng có các CLB nước ngoài để ý tới bóng đá Việt Nam nhưng rất hạn chế” – HLV Đặng Phương Nam chia sẻ.

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam

Từng có một sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy, song trợ lý HLV của ĐTQG Việt Nam cũng chưa khi nào nhận được lời đề nghị chơi bóng ở nước ngoài. Theo Đặng Phương Nam chia sẻ, chỉ vài cái tên thực sự đình đám cỡ Huỳnh Đức hay Hồng Sơn… mới được chú ý.

Còn ở thời điểm hiện tại, không chỉ Công Phượng mà những tài năng như Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều… cũng đang có cơ hội ra nước ngoài thi đấu, được các tuyển trạch viên ngoại đưa ra định giá cao. Trước một sự biến chuyển mang tính đột phá như thế, quả thật không có lý gì người Việt Nam lại tự ti rồi hạ thấp chính mình!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại