Cầu thủ Obama muốn đá cặp với Công Phượng

Đoàn Dự |

Công Phượng nhiều khả năng sẽ đá cặp với một tiền đạo ngoại tại V-League 2015.

Tiền đạo vừa tới HAGL thử việc mang cái tên khá đặc biệt: Obama Dimytri. Anh cao 1m87, năm nay 24 tuổi, mang quốc tịch Cameroon và từng chơi bóng tại Bờ Biển Ngà. Vào hôm qua, ngay sau khi đặt chân tới phố Núi, Obama đã đến xem Công Phượng và các đồng đội tập luyện rồi không ngừng vỗ tay tán thưởng.

Được biết khi nghe tin HAGL tuyển quân, Obama đã tìm hiểu thông tin về đội bóng và lứa cầu thủ mới của Bầu Đức. Tiền đạo ngoại này rất hứng thú với viễn cảnh được chơi bóng cùng dàn cầu thủ trẻ tài năng, cụ thể là được đá cặp tiền đạo với Công Phượng - ngôi sao sáng nhất của CLB phố Núi.

Trong ít ngày tới, sẽ có thêm nhiều ngoại binh đến HAGL. Tuy nhiên tất cả mới dừng lại ở mức thử việc. Tiêu chí của đội bóng phố Núi là sẽ tìm ra 2 cái tên, một chơi ở vị trí trung vệ, một ở vị trí tiền đạo - chia lửa với Công Phượng.

Vị trí tiền đạo đã được HLV Graechen đề xuất ngoại binh từ lâu, khi nhìn khắp đội trẻ hay cầu thủ trong nước đều chưa có cái tên nào thực sự nổi bật. Còn với trị trí trung vệ, HAGL từng đề nghị chiêu mộ Tiến Dũng của Viettel. Nhưng không nhận được cái gật đầu từ phía đối tác nên cũng phải chuyển hướng ra nước ngoài.

Sau buổi tập chiều hôm qua, 13/11, HLV Graechen đã làm công tác tư tưởng cho các học trò. Cụ thể, HLV này muốn các cầu thủ của HAGL phải hết sức tạo điều kiện cho các ngoại binh thử việc. Bởi đây chính là ý muốn của nhà cầm quân người Pháp.

Các cầu thủ HAGL được chỉ đạo tạo cơ hội tối đa cho các ngoại binh thử việc dù điều này đồng nghĩa một vài cái tên sẽ mất vị trí

Các cầu thủ HAGL được chỉ đạo tạo cơ hội tối đa cho các ngoại binh thử việc dù điều này đồng nghĩa một vài cái tên sẽ mất vị trí

Về phía Bầu Đức, ông từng tuyên bố sẽ để nguyên lứa tài năng trẻ đầu tiên của học viện HAGL Arsenal JMG lên đá V-League 2015. Và nếu kết quả có là xuống hạng, ông Bầu giàu có, nổi tiếng này cũng hài lòng khi tạo được cơ hội tốt nhất cho các sản phẩm "cây nhà, lá vườn" cọ sát, tích lũy kinh nghiệm.

Tuy nhiên, cuối cùng thì Bầu Đức cũng phải nghe theo những lý lẽ, tham vọng hợp lý của HLV Graechen. Chiến lược gia người Pháp cho rằng việc bổ sung thêm 2 ngoại binh ngoài việc giúp HAGL mạnh hơn, hướng tới mục tiêu đạt thành tích ở V-League 2015 thì còn giúp các cầu thủ nội tránh chấn thương trong thời gian dài thi đấu. Với nền tảng thể lực, thể hình nổi trội, các ngoại binh sẽ là nơi san sẻ, chia lửa rất tốt cho lớp trẻ còn thiếu kinh nghiệm của HAGL.

Không biết đến tận lúc này, khi ngoại binh đầu tiên đã tới HAGL thử việc, Bầu Đức có thật sự thay đổi quan điểm và tham vọng của mình hay không. Nhưng rõ ràng, tinh thần chung và tham vọng của đội bóng phố Núi ở V-League 2015 là đã thay đổi. HAGL vào ngày mai còn đón HLV thể lực Anthony Deban để rèn luyện cho lứa U19 lên đá chuyên nghiệp. Chắc chắn, bộ mặt CLB này thể hiện ít tháng nữa tại V-League sẽ rất khác biệt là đáng gờm!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại