Đi tìm ông bầu "bá" nhất làng bóng Việt

Phương Hà |

Lắm tiền, nhiều của và chịu chi vẫn là chưa đủ để trở thành ông bầu bóng đá "khủng" nhất Việt Nam.

7 & 2 Các đội bóng của bầu Hiển đã 7 lần bước lên bục cao nhất ở các giải đấu quốc gia (4 lần ở V-League, 3 lần ở các giải trẻ) trong vòng 5 năm qua.

Trong khi đó, các đội bóng của bầu Đức mới chỉ 2 lần lên ngôi (đều ở V-League) và lần gần nhất đã cách đây 11 năm.

Kể từ khi túc cầu Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp (năm 2000) đến nay, những NHM bóng đá nước nhà đã được chứng kiến sự xuất hiện của khá nhiều ông bầu ở sân chơi hạng cao nhất, V-League.

Trong đó có những người vẫn tiếp tục trụ được cho đến tận bây giờ và đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Nhưng cũng có những ông bầu vì nhiều lý do khác nhau chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn rồi nói lời chia tay với V-League.

Tồn tại đến thời điểm này và gặt hái được nhiều thành tích nhất chính là bầu Hiển và bầu Đức.

Mặc dù là “người đến sau” nhưng tỷ phú Đỗ Quang Hiển chính là ông bầu giàu thành tích nhất ở V-League.

Cho đến thời điểm này, bầu Hiển đã có trong tay 4 ngôi quán quân V-League (2 với SHB.Đà Nẵng, 2 với Hà Nội T&T), 5 ngôi á quân V-League (4 với Hà Nội T&T, 1 với SHB.Đà Nẵng) và 1 HCĐ (với SHB.Đà Nẵng).

Trong khi đó, bầu Đức mới chỉ sở hữu có 2 chức vô địch V-League (năm 2003, 2004) và 1 tấm HCĐ (năm 2007)


Bầu Hiển đang nhỉnh hơn bầu Đức về danh hiệu chuyên nghiệp.

Bầu Hiển đang nhỉnh hơn bầu Đức về danh hiệu chuyên nghiệp.

Còn xét về đào tạo trẻ, bầu Đức được biết đến với việc đầu tư phát triển Học viện HAGL JMG Arsenal và thành quả là lứa đầu tiên với những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… từng nổi đình đám ở đội tuyển U19 trong các năm 2013, 2014.

Tuy nhiên lứa cầu thủ này (cũng như các lứa trẻ khác của HAGL) từ trước đến nay thực ra lại chưa giành được bất cứ danh hiệu vô địch nào tại các giải đấu cấp quốc gia (chức vô địch duy nhất giành được là tại giải U21 quốc tế báo Thanh niên 2014).

Trong khi đó, dưới sự hậu thuẫn của bầu Hiển, trong vòng 3 năm trở lại đây, các đội trẻ của Hà Nội T&T liên tục gặt hái được những thành tích ấn tượng tại giải đấu cấp quốc gia.

Đó là 3 chức vô địch quốc gia (2 của đội U21, 1 của đội U19) và 3 lần giành ngôi á quân (1 của đội U17, 1 của đội U19, 1 của đội U21) - một thành tích mà bất kỳ một lò đào tạo trẻ nào khác như PVF, Viettel, SLNA, Khánh Hòa hay HA.GL cũng phải…thèm thuồng

Chỉ còn vài ngày nữa là bầu Hiển và bầu Đức lại có dịp chạm trán nhau khi đội U21 HAGL (gồm những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của HAGL) so tài với U21 Việt Nam (với nòng cốt là 12 cầu thủ của U21 Hà Nội T&T vừa đăng quang tại giải U21 quốc gia 2015).

Cả hai đội bóng này đều đặt mục tiêu giành chức vô địch ở giải đấu và muốn vậy sẽ không thể tránh khỏi cuộc so tài cao thấp trên đường tới đỉnh vinh quang.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì thế đang chờ đợi cuộc đối đầu kịch tính trên sân cỏ cũng như chờ đợi cuộc đối đầu giữa bầu Hiển và bầu Đức từ trên khán đài, để xem ai hơn ai!

Bầu Kiên, bầu Đức, bầu Thắng... đàm đạo về bóng đá

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại