Bầu Đức ra lệnh cấm khác người cho Tuấn Anh, Công Phượng

Lupo |

Theo chủ tịch CLB HAGL, lệnh cấm này sẽ có ích cho toàn đội.

Sau thời gian chuẩn bị khá dài, hôm nay U21 HAGL sẽ “xuống núi” để thi đấu tại giải U21 quốc tế sắp tới.

So với một năm trước, các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trận mạc hơn khá nhiều. Trong trận đấu giao hữu nội bộ mới đây với các đàn anh và 2 ngoại binh, họ đã giành chiến thắng ấn tượng 2-0.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn tỏ ra khá thận trọng. Ông không quá đặt nặng mục tiêu vô địch mà muốn các học trò chơi bóng một cách thoải mái, cống hiến những màn trình diễn đẹp mắt cho khán giả.

U19 HAGL 1-2 U21 Sydney (23/10/2014)

Bầu Đức lại sử dụng biện pháp khá đặc biệt: Cấm nói về chuyện Công Phượng, Tuấn Anh đi Nhật.

Chủ tịch HAGL lo rằng nhắc nhiều đến vấn đề trên sẽ làm cho không chỉ bộ đôi trên mà cả các cầu thủ khác cũng mất tập trung.

Hiện tại, cả Mito Hollyhock và Yokohama FC đã chính thức trụ hạng. Sắp tới, Công Phượng sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng 1 năm với Mito.

Còn trường hợp của Tuấn Anh vẫn cần bàn bạc thêm trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

HAGL đang là ĐKVĐ của giải U21 quốc tế. Tuy nhiên đã có sự thay đổi ở tên đội bóng này. Năm ngoái là U19 HAGL còn năm nay trở thành U21 HAGL.

Nguyên nhân chính là do lực lượng nòng cốt như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã "già" hơn một tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại