Dấu hiệu về một “đại biến” ở HAGL?

Đoàn Dự |

Ông Đức khẳng định không thay HLV Graechen… nhưng có khi ông thầy Pháp lại tự ý xin nghỉ…

Hết trận HAGL hòa Đồng Nai 2-2 chiều tối qua, người ta bắt gặp HLV Graechen ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường với ánh mắt và vẻ mặt vô cùng chán nản.

Tại sao vậy? Trận hòa 2-2 vừa rồi của HAGL đâu phải kết quả tệ nhất HAGL từng gặp phải mùa này?

Họ từng thua SLNA 0-2, thua Cần Thơ (đội hiện đã rơi xuống cuối bảng thay Đồng Nai) 1-3, thua Than Quảng Ninh 1-2… cơ mà. Nên khó có thể nói ông Graechen chán nản vì kết quả trên sân bóng.

Rất có thể, điều khiến HLV này chán nản là hình ảnh trước đó ít phút, khi bầu Đức đứng cạnh và liên tục vung tay, chỉ đạo các cầu thủ thi đấu.

Bầu Đức thay HLV Graechen chỉ đạo HAGL? (Ảnh: Kênh 14)

Bầu Đức thay HLV Graechen chỉ đạo HAGL? (Ảnh: Kênh 14)

Lật ngược lại hồi đầu mùa, HLV Graechen thực tế chưa bao giờ đồng ý với kế hoạch thay trẻ hàng loạt của bầu Đức.

Nhưng vì vị tỷ phú này đã làm rồi, nên HLV người Pháp buộc phải tính đến giải pháp trông chờ ở 2 suất ngoại binh.

Tuy nhiên ý kiến này của vị tỷ phú phố Núi gạt phắt sang một bên. Vì lý do đó, ông Graechen và bầu Đức đã nảy sinh nhiều tranh cãi.

Mãi rồi, bầu Đức cũng chiều lòng ông thầy Pháp. Nhưng khi ấy, thời gian còn quá ít và HLV Graechen không thể tuyển được ngoại binh chất lượng.

Thực tế thì suốt thời gian dài qua, như các chuyên gia nhận định, vấn đề lớn nhất khiến HAGL thất bại cũng là vì không có ngoại binh tốt.

Vậy vấn đề đó là do ai? Graechen hay bầu Đức? Thế nên khi bầu Đức chán nản vì các kết quả tồi và muốn tự xuống sân chỉ đạo, ông thầy Pháp có lý do để cảm thấy chán nản.

HLV Graechen chán nản

HLV Graechen chán nản

Tối hôm qua mới là lần đầu tiên HLV Graechen bỏ một cuộc họp báo. Nó có thể chẳng phải lý do sức khỏe, chẳng phải trốn tránh truyền thông, dư luận mà rất có thể là để phản ứng lại một người “mà ai cũng biết là ai”.

Nếu tình trạng bầu Đức tự xuống sân chỉ đạo còn tiếp diễn, sẽ không khó tưởng tượng đến trường hợp Graechen tự ý xin nghỉ khỏi vị trí lãnh đạo đội một CLB phố Núi.

Nhưng biết đâu, điều đó lại nằm trong toan tính của bầu Đức?

Cựu HLV SLNA
Nguyễn Thành Vinh
“Có bột mới gột nên hồ, cầu thủ HAGL kĩ thuật tốt nhưng còn thiếu kinh nghiệm. Cần phải chờ các cháu tích lũy kinh nghiệm. Việc HAGL có mạnh lên không vừa phụ thuộc HLV dẫn dắt, vừa do chính các em tự rút kinh nghiệm”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại