Chủ tịch Tập Cận Bình tham vọng lên đỉnh bóng đá thế giới

Kinh Vân |

Chủ tịch Tập Cận Bình đang muốn bóng đá Trung Quốc trở thành thế lực số một hành tinh, nên thúc đẩy “phải dạy bóng đá cho cả những đứa trẻ sơ sinh”.

Là quốc gia có 1.35 tỷ dân, cùng nền kinh tế đang vô cùng phát triển, thực tế là thể thao Trung Quốc đã vươn ra làm thế lực hàng đầu thế giới. Tuy nhiên với riêng bộ môn thể thao vua – bóng đá, Trung Quốc lại chẳng là gì, ngay cả ở “địa bàn” châu Á.

Trung Quốc chỉ đứng thứ 82 thế giới trên BXH FIFA. Lần gần nhất quốc gia này được tham dự WC là năm 2002, nhưng thua cả 3 trận vòng bảng và chẳng ghi nổi bàn nào.

Ngay năm 2013 vừa rồi Trung Quốc còn thảm bại 1-5 trước U23 Thái Lan, đất nước ở vùng trũng của bóng đá thế giới.

Những thống kê đó rõ ràng đã làm “xấu mặt” Trung Quốc và khiến Chủ tịch Tập Cận Bình – một người vốn rất yêu thích bóng đá, không thể ngồi yên.

Vào hôm qua, 27/2, Trung Quốc đã thông qua kế hoạch tái thiết bóng đá nước nhà.

Theo hãng tin Xinhua, ông Tập Cận Bình khẳng định tham vọng trong buổi hội nghị rằng Trung Quốc cần phải lọt vào VCK WC sau đó giành quyền đăng cai giải đấu này và vô địch luôn trên sân nhà.

“Chúng ta cần phát triển và đem lại sức sống mới cho bóng đá, hòng đảm bảo là một cường quốc thể thao, đó cũng là khát vọng toàn dân” – trích thông cáo trong buổi hội nghị.

Làm đi trước nói, từ vài tháng nay, Trung Quốc đã tiến hành tái thiết bóng đá từ mọi mặt. Bộ Giáo dục nước này đã quyết định sẽ cho bóng đá vào làm môn bắt buộc trên toàn quốc.

Từ nay đến năm 2017 sẽ có khoảng 20.000 trường bóng đá được thành lập, với mục tiêu tạo ra 100.000 cầu thủ xuất sắc.

Trong rất nhiều năm qua, Trung Quốc là quốc gia hàng đầu về đào tạo tài năng thể thao, từ rất sớm và khắc nghiệt. Vì thế với việc đẩy mạnh phát triển bóng đá, hứa hẹn Trung Quốc cũng sẽ nâng cao được vị thế của mình trên sân chơi thế giới.

Vào tháng trước, ĐTQG nam của Trung Quốc đã thắng 3 trận tại vòng bảng Asian Cup, chỉ để thua chủ nhà Australia 0-2 tại Tứ kết. Sau đó Australia lên ngôi vô địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại