Tàu ngầm Trung Quốc đông nhung nhúc, nhưng kém chất lượng

Thảo Hương |

Cuộc chạy đua vũ trang đã khiến tàu ngầm Trung Quốc đông nhung nhúc, nhưng kém chất lượng dù số lượng qua mặt hạm đội Mỹ, theo sự nhìn nhận của một đô đốc hải quân Mỹ trước các nhà lập pháp hôm 25.2.

Phó đô đốc Joseph Mulloy, Phó tổng tham mưu các hoạt động phát triển khả năng và nguồn lực của hải quân Mỹ, báo cáo tiểu ban phòng vệ quốc gia về ảnh hưởng trên biển, rằng tàu ngầm Trung Quốc đông nhung nhúc, qua mặt hạm đội Mỹ về số lượng.

Nhưng ông cũng cho biết tàu ngầm Trung Quốc kém xa tàu ngầm Mỹ về chất lượng.

Trung Quốc cũng đã mở rộng các địa bàn hoạt động cho tàu ngầm của họ, cũng như dành nhiều thời gian để triển khai các hoạt động quân sự.

Chia sẻ với ủy ban phòng vệ quốc gia, Mulloy cho biết: "Chúng tôi biết họ đang thử nghiệm và tập trung vào cách điều khiển vận hành và rõ ràng họ muốn trở thành nước sản xuất tàu ngầm tiên tiến trên thế giới".

Vài tháng gần đây, các quan chức quân sự Mỹ đã truyền tai nhau về vấn đề quân sự Trung Quốc ngày càng phát triển, buộc Mỹ phải bắt đầu nỗ lực để đảm bảo rằng công nghệ quân sự của Mỹ luôn đi trước những tiến bộ nhanh chóng của Trung Quốc và Nga.

Phó đô đốc Mulloy cho biết chất lượng các tàu ngầm Trung Quốc thấp hơn so với những tàu được sản xuất tại Mỹ, nhưng quy mô của đội tàu ngầm của Trung Quốc bây giờ đã vượt qua hạm đội Mỹ.

Một phát ngôn viên cho biết, hải quân Mỹ hiện nay có 71 tàu ngầm.

Tàu ngầm Mỹ được sản xuất bởi Huntington Ingalls Industries Inc và General Dynamics Corp.

Trong báo cáo thường niên mới nhất về quân sự và an ninh phát triển của Trung Quốc để trình quốc hội Mỹ, Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc đã có 77 khu trục hạm, hơn 60 tàu ngầm, 55 tàu đổ bộ lớn và trung bình, và khoảng 85 chiến hạm cỡ nhỏ có trang bị tên lửa.

Mulloy không cung cấp chi tiết về số lượng tàu nổi hiện nay đang hoạt động của Trung Quốc.

Ông cho biết quân đội Mỹ không tin rằng Trung Quốc trang bị các tên lửa hạt nhân trên tàu ngầm, nhưng họ đã sản xuất được tên lửa và thử nghiệm chúng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại