Trung Quốc quảng bá "tứ toàn" của ông Tập Cận Bình

Truyền thông Trung Quốc đang chạy đua quảng bá học thuyết chính trị mới của Chủ tịch Tập Cận Bình, được gọi gọn trong hai chữ “tứ toàn”.

Mới đây, Nhân Dân nhật báo đã đăng bài xã luận dài 2.000 chữ để ca ngợi “tứ toàn” của ông Tập Cận Bình.

Đó là “Xây dựng xã hội thịnh vượng toàn diện, cải tổ sâu sắc toàn diện, thực hiện nhà nước pháp quyền toàn diện, thực hiện kỷ cương Đảng toàn diện”.

Truyền hình nhà nước và hàng loạt tờ báo khác cũng đua nhau quảng bá cho “tứ toàn” của ông Tập Cận Bình.

Trên thực tế ông Tập đã nhắc đến khẩu hiệu “tứ toàn” từ vài tháng trước, nhưng việc Nhân Dân nhật báo lên tiếng ca ngợi được xem là sự hưởng ứng quan trọng.

Báo chí phương Tây nhận định khẩu hiệu “thực hiện kỷ cương Đảng toàn diện” ý nhắc đến cuộc chiến chống tham nhũng “đánh cả ruồi lẫn hổ” mà ông Tập phát động từ năm 2014.

Đến nay, hàng loạt quan chức cao cấp ở Trung Quốc đã ngã ngựa trong cuộc chiến này.

Đáng kể nhất là cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hi Lai, nguyên phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu...

Đưa ra những khẩu hiệu chính trị luôn là truyền thống của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ông Hồ Cẩm Đào từng thúc đẩy “tam siêu”, ông Giang Trạch Dân đưa ra “ba đại diện”.

Trước “tứ toàn”, bản thân ông Tập cũng từng quảng bá “Hoa mộng” (giấc mơ Trung Hoa).

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại