Quân đội Ukraine rút vũ khí hạng nặng sau nhiều ngày "câu giờ"

Hải Võ |

Quân chính phủ Ukraine đã chính thức bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi vùng giao tranh miền Đông, sau nhiều lần bị phe ly khai chỉ trích do không thực hiện đúng thỏa thuận Minsk.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã tuyên bố rằng, quân đội Kiev bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi "ranh giới tiếp xúc" tại khu vực giao tranh miền Đông nước này - theo Sputnik News (Nga).

"Hôm nay, chúng tôi bắt đầu rút pháo 100mm khỏi giới tuyến" - thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

"Đây là bước đầu trong lộ trình rút các vũ khí hạng nặng sẽ được tiến hành chỉ với sự giám sát và xác nhận của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE)".

Bộ Tổng tham mưu nước này nhấn mạnh, lộ trình rút vũ khí hạng nặng có thể bị thay đổi trong trường hợp quân chính phủ bị tấn công bởi phe ly khai.

Trong khi đó, Sputnik cho hay, lực lượng ly khai ở Donetsk và Luhansk đã tiến hành rút vũ khí hạng nặng từ vài ngày nay, theo đúng điều khoản của Thỏa thuận Minsk.

Ly khai cũng nhiều lần chỉ trích Kiev vì không thực hiện đúng điều tương tự.

Hôm 12/2 vừa qua, các lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức và Pháp đã đi tới một thỏa thuận ngừng bắn dự kiến đem lại hòa bình. Rút vũ khí hạng nặng là một trong những nội dung của thỏa thuận.

Lực lượng vũ trang Kiev và phe ly khai vùng Donbas đã ở trong tình trạng xung đột kể từ tháng 4/2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại