Bị Real sa thải? Đừng lo…

Bảo Nam |

Khi một HLV nhận trát sa thải có nghĩa là ông đã tự bôi đen vào hồ sơ của mình. Nhưng nếu bị Real Madrid sa thải thì… không vấn đề gì.

Trong bóng đá có rất nhiều cách để một HLV rời CLB ông đang gắn bó. Như Sir Alex Ferguson ta gọi là nghỉ hưu. Như David Moyes chẳng hạn, ông tự bỏ Everton để tìm một bến đỗ sáng sủa hơn.

Một số trường hợp khác lại dùng khái niệm “ra đi dựa trên sự đồng thuận của đôi bên” (mutual consent). Rất nhẹ nhàng và nhân văn.

Còn tệ nhất chắc chắn là khái niệm: Bị sa thải. Sa thải, có nghĩa là HLV đó kém tài, là một HLV thất bại. Nói chung, người ta có thể kể ra cả mớ tội dành cho một HLV bị sa thải. Ông ta đã tự bôi đen vào hồ sơ của mình.

Nhưng nếu một HLV bị Real Madrid sa thải lại không phải chuyện to tát gì. Mà đặc biệt là bị Florentino Perez sa thải lại càng là chuyện quá đỗi bình thường. Nó chẳng chứng tỏ HLV đó có vấn đề.

Perez thích sa thải vô tội vạ

Perez thích sa thải vô tội vạ

Hãy thử nhìn vào danh sách những HLV đã bị gã độc tài Perez sa thải suốt 10 năm qua. Vicente Del Bosque bị sa thải năm 2003. Sau đó như chúng ta đều biết, Del Bosque vẫn trở thành huyền thoại khi giúp ĐT Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và EURO 2012.

Jose Mourinho cũng là một trong những HLV bị Perez sa thải, nhưng rõ ràng không ai dám phủ nhận Mourinho là một huyền thoại.

Ông sang Chelsea và vừa mang đến chức vô địch Premier League cho The Blues sau 5 năm chờ đợi. Vậy Del Bosque và Mourinho có kém tài không? Không hề. Nhưng họ vẫn bị Perez sa thải.

Perez từng đặt nhiều niềm tin vào Jose Mourinho nhưng rồi cũng sa thải HLV này

Perez từng đặt nhiều niềm tin vào Jose Mourinho nhưng rồi cũng sa thải HLV này

Vậy nên chuyện Carlo Ancelotti bị sa thải, đúng vào cái ngày mà tròn 1 năm trước đó Ance chuẩn bị cùng Real Madrid chơi trận chung kết Champions League (sau đó vô địch và giành cú Decima huyền thoại), thực tế không có giá trị đánh giá năng lực của ông.

Ance là một HLV đầy tài năng, nhưng đen đủi là ông lại ký hợp đồng với quỷ dữ (Flo Perez). Perez làm việc hoàn toàn theo cảm tính của mình, không dựa trên bất kỳ ý kiến tư vấn nào cả.

Bởi nếu ông lắng nghe nguyện vọng của NHM, của các cầu thủ thì Ancelotti sẽ không bị sa thải. Cris Ronaldo, Iker Casillas và rất đông NHM Real đều thể hiện nguyện vọng muốn giữ Ancelotti ở lại. Một mình Perez muốn ông ra đi và Ance ra đi.

Perez thích ai đi thì người đỏ phải đi, từ Mourinho cho tới Ancelotti

Perez thích ai đi thì người đỏ phải đi, từ Mourinho cho tới Ancelotti

Perez là một nhà độc tài đích thực, một kẻ thích phô trương quyền lực và chưa bao giờ ngần ngại thể hiện mình yêu thích một cách đặc biệt với việc thể hiện quyền lực tuyệt đối tại Real.

Nó quá dễ để hình dung thông qua hình tượng Perez trảm tới 9 HLV trong kỷ nguyên của mình.

Real Madrid trở thành một trong những CLB đáng xem nhất thế giới nhờ tài mua sao của Flo Perez. Nhưng Real cũng đồng thời trở thành ngôi nhà nguy hiểm nhất hành tinh dành cho các HLV cũng nhờ cảm hứng bất thường của vị chủ tịch này.

Vậy nên nếu bị Real Madrid sa thải, hồ sơ của bạn thực tế sẽ có thêm một điểm cảm thông chứ không bị trừ điểm nào cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại