Kiatisak “quyết không tha” U23 Việt Nam

Thừa Phong |

“Zico Thái” đang hừng hực khí thế sau chiến thắng tại trận mở màn vòng loại World Cup.

Để tập trung hoàn toàn cho ĐT Thái Lan, Kiatisak đã quyết định không trực tiếp cầm quân tại SEA Games và trao quyền lại cho trợ lý Choketawee.

Tuy nhiên, chiến lược gia này chẳng hề có ý định nhường chiếc HCV cho bất cứ đội bóng nào khác. Ông đang chuẩn bị rất kỹ để giúp U23 Thái Lan bảo vệ thành công “ngôi vương” trên đất Singapore.

Hôm qua, HLV Kiatisak đã điều 6 cầu thủ từ ĐTQG sang U23 bao gồm: Chanathip Songkrasin, Peerapat Notechaiya, Tanaboon Ketsarat, Naruebodin Weerawatnodom, Chanin Sae-ear và Sarach Yooyen.

Đây đều là những cái tên xuất sắc của bóng đá xứ sở Chùa Vàng. U23 Thái Lan có gần như đầy đủ đội hình mạnh nhất, chỉ thiếu chân sút Charyl Chappuis do chấn thương.

Bóng đá Thái Lan đang trong những ngày tháng rất thành công
Bóng đá Thái Lan đang trong những ngày tháng rất thành công

Cựu cầu thủ của HAGL nghiêm khắc nhắc nhở học trò trước giải đấu: “Không bao giờ được nhập cuộc với ý nghĩ mình là nhà ĐKVĐ. Cần phải thận trọng và cố gắng hết mình vì mọi đối thủ đều khó khăn”.

Những lời cảnh báo mà Kiatisak đưa ra rất đúng thời điểm. Bởi đây là lúc tinh thần của các cầu thủ Thái Lan đang lên rất cao sau những thành công liên tiếp và dễ sinh ra sự chủ quan.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân 42 tuổi còn đặc biệt lưu ý đến các trận đấu gặp các đội bóng cạnh tranh trực tiếp như Việt Nam.

Sau khi hạ gục thầy trò Miura tại vòng loại World Cup 2018, Kiatisak đang khát khao quật ngã thêm cả U23 Việt NamSEA Games.

Theo ông, việc đánh bại và nếu có thể loại được những đối thủ khó nhằn từ vòng bảng sẽ giúp con đường đến chiếc HCV nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại