Xin đừng trách Miura!

Kaka sút |

Đã có rất nhiều ý kiến chỉ trích, luận tội HLV Miura sau thất bại trước ĐT Thái Lan. Liệu điều đó có quá vội vàng?

HLV là một nghề nghiệp rất đặc thù và chịu vô vàn sức ép. Làm HLV của một đội bóng đã khó nên việc cầm quyền HLV trưởng ĐTQG như ông Miura lại càng không đơn giản.

Cựu GĐKT B. Bình Dương
Lê Thụy Hải
​“HLV là một nghề vô cùng khắc nghiệt. HLV chúng tôi chỉ như một cây tăm, khi người ta cần đến thì được sử dụng còn khi đã không tin tưởng, họ vứt ngay vào sọt rác”.

Câu nói của HLV lão làng, nổi tiếng thẳng tính sau bao nhiêu năm lăn lộn với BĐVN đã nói lên hết sự cay nghiệt, bạc bẽo của nghề cầm sa bàn.

Bằng chứng là ông Hải “ lơ” cũng như bao nhiêu tên tuổi khác là HLV Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc… đều đã nếm trải đủ mọi đắng cay, vinh nhục mà nghiệp cầm quân mang lại.

Sức ép về chuyên môn, về thành tích, về tác phong, phát ngôn… đối với HLV trưởng luôn luôn là người bạn đồng hành.

Bởi vậy chiếc ghế HLV trưởng sau khi ông Hùng, ông Phúc để lại luôn luôn bị các các HLV trẻ đầy tài năng như Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức… khước từ.

Ông Miura là HLV người Nhật được LĐBĐVN lựa chọn và đã phần nào chứng tỏ khả năng của mình trong thời gian qua.

Tuy nhiên cũng phải thừa nhận ông chưa thể xây dựng được một hệ thống chiến thuật hoàn chỉnh để các ĐTVN có lối chơi đa dạng, đẹp mắt hơn.

Ông Miura còn nhiều việc phải làm với bóng đá Việt Nam (Ảnh: Zing.vn)

Ông Miura còn nhiều việc phải làm với bóng đá Việt Nam (Ảnh: Zing.vn)

Điều đó phần nào có thể lý giải được là do chất lượng những cầu thủ Việt Nam chưa thể đáp ứng các yêu cầu của HLV Miura.

Lứa đàn em như Công Phượng, Tuấn Anh …dù được đánh giá rất cao cũng còn những hạn chế nhất định về kinh nghiệm thi đấu, khả năng đáp ứng đa dạng về chiến thuật ở cấp độ ĐTQG.

Còn lứa Công Vinh, Khánh Lâm… dù vẫn có phong độ tốt ở cả V-League lẫn trên ĐTQG nhưng đã có nhiều hạn chế vì tuổi tác.

Trên cương vị một HLV trưởng ĐTQG ông Miura đang là người chịu trách nhiệm cao nhất với Ủy ban TDTT, với VFF, với NHM và xã hội. Chúng ta cần tôn trọng những ý kiến và những quyết định của cá nhân ông.

Trên cương vị là những người yêu và vì sự phát triển của BĐVN, thiết nghĩ tất cả chúng ta hãy bình tĩnh và đóng góp những ý kiến mang tính xây dựng.

Tất cả mới chỉ là khởi đầu và mục tiêu của ĐTQG cũng như ĐT U23 vẫn còn ở phía trước. Chúng ta hãy cùng tỉnh táo, bình tĩnh theo dõi và ủng hộ những gì mà HLV Miura đang làm cho BĐVN.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại