Ai thay Công Phượng quật ngã Hàn Quốc?

Lupo |

Để đánh bại được U19 Hàn Quốc, U21 HAGL cần một phương án tấn công thực sự bất ngờ.

Ngày khai mạc giải đấu, U19 Hàn Quốc xóa tan mọi hoài nghi về năng lực với chiến thắng trước U21 HAGL. Lối đá cực kỳ hiện đại, quyết liệt ở tốc độ cao khiến đội bóng phố Núi khốn đốn.

Suốt cả trận, Công Phượng và đồng đội gần như không tạo được cơ hội nào rõ rệt. Những pha dứt điểm thường ở thế bị kèm chặt hoặc hơi với, thiếu đi độ chính xác.

Cách tấn công đơn điệu của U21 HAGL trên thực tế đã bị U21 Việt Nam “bắt bài”. Cả hai bàn thắng mà Công Phượng ghi được đều đến từ nỗ lực cá nhân.

Tuy nhiên, U19 Hàn Quốc rất khác U21 Việt Nam. Sau hơn một tuần tại TP.HCM, các cầu thủ đến từ xứ kim chi đã hoàn toàn thích nghi với thời tiết.

U19 Hàn Quốc là đội duy nhất chưa thủng lưới bàn nào tại giải U21 quốc tế 2015. Trong khi đó, U21 HAGL lại chưa có trận nào giữ sạch lưới.

Họ sẵn sàng đẩy lối chơi áp sát liên tục lên một mức độ cao hơn. Khi đó, Công Phượng nhiều khả năng sẽ rơi vào tình trạng “không thở được” giữa vòng vây đối thủ.

Tình trạng của những Văn Toàn, Xuân Trường hay Tuấn Anh cũng chẳng hề dễ dàng hơn.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cần một phương án khác để tìm đường vào khung thành U19 Hàn Quốc. Hai cái tên rất đáng để chờ đợi là Thanh Tùng Minh Vương.

Những trận vừa qua, Thanh Tùng thường gặp chỉ trích do đôi khi lạm dụng các pha đi bóng. Nhưng sự tinh quái của tiền vệ này rất hữu dụng khi gặp đối thủ to khỏe.

Anh có thể bất ngờ di chuyển bó vào trong nhận đường chọc khe hoặc cắt đường chuyền về của hậu vệ U19 Hàn Quốc.

Tốc độ của Thanh Tùng là vũ khí sắc bén.
Tốc độ của Thanh Tùng là vũ khí sắc bén.

Còn nhớ tại VCK U19 châu Á 2014, Thanh Tùng chính là người ghi cả 2 bàn cho U19 Việt Nam chứ không phải Công Phượng, Văn Toàn.

Còn Minh Vương lại sở hữu một sự quyết đoán đặc biệt. Anh chinh chiến ở V-League sớm hơn các đồng đội, từng sát cánh cùng nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Nhưng pha xử lý của Minh Vương thường nhanh và dứt khoát. Trận gặp U21 Myanmar, tiền vệ này đã thực hiện quả đá phạt rất chuẩn xác ngay khi đối thủ còn đang chú ý đến Xuân Trường.

Trong các buổi tập của U21, Minh Vương cũng gây ấn tượng với những tình huống sút bóng sống khá tốt. Nếu được vào sân, biết đâu anh sẽ trở thành người đầu tiên chọc thủng lưới được U19 Hàn Quốc tại giải đấu năm nay.

U21 Việt Nam 2-2 U21 HAGL (Pen: 2-3)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại