Điểm yếu duy nhất của U19 Hàn Quốc

Đoàn Dự |

HLV Lê Thụy Hải cho rằng U21 HAGL có thể thua U19 Hàn Quốc sâu hơn nữa ở trận Chung kết. Nhưng cánh cửa dù hẹp, vẫn còn với nhà ĐKVĐ nếu tận dụng tốt điểm yếu của địch thủ.

“Thời tiết khô ẩm ở Sài Gòn còn làm U19 Hàn Quốc mất sức hơn. Đua đuổi họ tốt hơn, nhưng chiều dài, sâu thể lực thì không bằng, cuối trận chuột rút, yếu” – HLV Lê Thụy Hải nhận định về điểm yếu của thầy trò HLV An Ik Soo.

Trong buổi họp báo sau trận thắng U21 Singapore 3-0 tối qua, thuyền trưởng U19 Hàn Quốc khẳng định không lo ngại về vấn đề thời tiết hay thể lực của học trò.

Nhưng chẳng thể phủ nhận ở trận đầu với U21 HAGL, các cầu thủ Hàn Quốc đã bị chuột rút. Đến trận tối qua, đội trưởng của họ cũng lại bị chuột rút.

U21 HAGL 0-1 U19 Hàn Quốc

U19 Hàn Quốc đã ghi 6 bàn, nhiều nhì giải, và chưa thủng lưới lần nào.

Sau gần 1 tuần chinh chiến ở Việt Nam, các cầu thủ xứ lạnh vẫn chưa thể làm quen điều kiện khá khắc nghiệt.

Đáng chú ý hơn, kể từ khi giành quyền vào Bán kết, họ có tới 5 ngày nghỉ ngơi nhưng vẫn chưa kịp có thể lực tốt nhất.

Tiến tới trận Chung kết, U21 HAGL sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi còn U19 Hàn Quốc chỉ có 2. Đây cũng là lợi thế lớn cho HAGL trước cuộc chiến dự báo sẽ rất khó khăn.

Trong trận mở màn, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã không thể ghi được bàn thắng nào vào lưới đối phương. Nhưng rõ ràng việc nhà ĐKVĐ kiểm soát bóng tốt, buộc đối thủ liên tục phải đuổi theo đã làm Hàn Quốc xuống sức.

HLV An Ik Soo vừa khẳng định sẽ tìm cách hạn chế U21 HAGL cầm bóng, vì sớm hiểu sự đáng sợ khi để địch thủ liên tục vây hãm học trò mình.

Xem ra ở trận Chung kết, cuộc chiến sẽ diễn ra quyết liệt ngay ở giữa sân, chứ không phải trước vạch 16m50 của Hàn Quốc như trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại