"Thay vì đòi đuổi GĐKT Gede, bầu Đức và quan chức VFF nên tự xem lại mình"

Đoàn Dự |

Chính xác thì ông Gede không nhắc câu gì tới VFF. Nhưng ngay cả thế, VFF có lẽ cũng nên xem lại mình liệu đã thật sự đoàn kết để hướng tới cùng 1 mục tiêu?

Cách đây ít ngày, GĐKT Gede chia sẻ trước báo giới với đại ý rằng: "Cũng giống như thất bại của đội U22 và U18 là cũng có người đóng góp tích cực để tiến bộ và cũng có người không ủng hộ họ thì lại không thích đóng góp để U22 và U18 thành công".

Phát ngôn này, tiếc thay bị đưa nhầm thành:

"Tôi biết, không phải ai ở Liên đoàn cũng mong U22 Việt Nam thành công ở SEA Games, U18 thành công lần này. Đó cũng là điều kỳ lạ mà tôi không hiểu nổi. VFF cần tập trung và đoàn kết hơn. Họ cần phải nghĩ đến hơn 90 triệu khán giả, nghĩ đến thành công chung của nền bóng đá".

Chính vì thế, bầu Đức đã rất tức giận, đòi VFF sa thải ông Gede, vì dám phạm thượng lên cơ quan đang thuê mình làm việc. Nhưng yêu cầu đó của bầu Đức liệu có hợp lý?

"Việc bầu Đức bực mình có thể là do trên cương vị lãnh đạo VFF nên thấy người nước ngoài nói ra như thế thì không hay. Nhưng nếu đó là sự thật thì chuyện ông Gede nói chẳng có gì sai cả.

Mình cần xem xét và tự kiểm điểm lại xem có đúng thế không. Chúng ta chưa nên tuyên bố sa thải ông Gede như vậy. Còn tuyên bố của ông Gede, qua báo chí sẽ càng làm lãnh đạo VFF rối ren" – chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

Thay vì đòi đuổi GĐKT Gede, bầu Đức và quan chức VFF nên tự xem lại mình - Ảnh 1.

Bầu Đức liên tục lên báo công kích HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Gede.

Theo cựu danh thủ Thể công, ông Gede vốn là 1 người nước ngoài, mới đến Việt Nam nên thật lạ khi lại có thể biết đến chuyện mất đoàn kết trong bóng đá Việt Nam. Nhưng thực tế, thời gian qua đã có rất nhiều chuyện cho thấy rõ vấn đề này.

Đó là chuyện 2 thành viên BCH VFF đứng lên công khai phản đối HLV tạm quyền Mai Đức Chung chỉ vì triệu tập Phí Minh Long và Mạc Hồng Quân cùng ĐTVN gặp Campuchia.

Rồi sau đó, bầu Đức liên tục công kích HLV Hoàng Anh Tuấn dù ông Tuấn "con" đang làm nhiệm vụ quốc gia là dẫn dắt U18 Việt Nam thi đấu giải vô địch U18 ĐNÁ.

"Bầu Đức xưa nay tính tình vẫn thế mà mâu thuẫn với Hoàng Anh Tuấn từ lâu rồi, nên gặp chuyện thì cứ thế nói thôi. Còn Hoàng Anh Tuấn cũng đủ bản lĩnh của người đàn ông để làm việc nên tôi nghĩ không ảnh hưởng nhiều lắm tới quá trình thi đấu U18 ĐNÁ.

Nhưng đó là cái rất dở vì người ta đang làm nhiệm vụ mà lại nói thì không hay chút nào. Bầu Đức là người thẳng thắn thì tốt thôi nhưng cần thẳng thắn đúng lúc chứ không nên ở thời điểm người ta làm nhiệm vụ quốc gia lại nói những điều tiêu cực, khiến đối phương bối rối" – ông Hải tiếp.

Thay vì đòi đuổi GĐKT Gede, bầu Đức và quan chức VFF nên tự xem lại mình - Ảnh 2.

Cặp đôi hoàn hảo của bóng đá trẻ Việt Nam 2 năm qua đang chịu không ít ấm ức vì bầu Đức.

Cuối cùng, ông Hải cho rằng bóng đá Việt Nam lúc này không nên tốn công tìm một HLV ngoại quá tài giỏi và tốn kém. Thay vào đó, chọn một HLV nội và ở đây là HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ thích hợp hơn.

"Theo tôi nghĩ, nên chọn HLV vừa phải, không cần thiết chọn người tốn kém quá. Nên chọn HLV Việt Nam, Hoàng Anh Tuấn là thích hợp nhất còn ông Gede vẫn là GĐKT.

Thời điểm này không cần gọi HLV giỏi về làm làm gì. Nếu có thể giúp thay đổi cả nền bóng đá thì tốt chứ chỉ để thắng 1 giải nào đó thì cũng không nhiều tác dụng. Sau đó mọi thứ lại trở về không tốt.

ĐTQG chỉ là 1 bộ phận của cả nền bóng đá thôi. Nếu chúng ta cứ vì bệnh thành tích, gọi HLV giỏi có thể đưa ĐT vô địch nhưng về thì giải quyết gì? Nội bộ thì xung đột, V-League vẫn không tốt…

Cần làm sao cho nền bóng đá vững mạnh, đàng hoàng, làm NHM vui mừng phấn khởi mới là quan trọng".

VFF trước đó đã đề cử HLV Hoàng Anh Tuấn vào danh sách ứng viên thay thế Hữu Thắng. Tuy nhiên, những phản ứng quá đỗi mạnh mẽ của bầu Đức e sẽ ít nhiều tác động đến lựa chọn của Liên đoàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại