Lương Xuân Trường mù mịt tương lai ở Gangwon FC

Lập Trần |

Ngay ở đội dự bị của Gangwon FC, Lương Xuân Trường cũng không được đăng ký vào danh sách đá chính thì quả là lo lắng cho tiền vệ này…

Mới đây nhất ở vòng 28, K-League Classic 2017 diễn ra hôm qua (16/9), Gangwon FC đã bị Jeonam Dragons cầm hòa với tỷ số 3-3 ở phút bù giờ.

Trận hòa trên sân nhà này tiếp tục giáng vào tham vọng tham dự AFC Champions League của đội bóng Hàn Quốc. Bởi trên bảng xếp hạng hiện tại, Gangwon FC đang đứng thứ 6/12 đội với 41 điểm, kém xa đội dẫn đầu là Jonbuk (57 điểm) đến 16 điểm và cách 10 điểm so với top 3 gồm Jeju và Ulsan (cùng có 51 điểm).

Thực ra điều mà hầu hết tất cả mọi người quan tâm không phải là K-League hay hay dở, Gangwon FC đá đấm thế nào. Có lẽ điều được chờ đợi nhất chính là Lương Xuân Trường có được ra sân và chơi ra sao?

Thật đáng tiếc, kể từ tháng 7 cho đến nay, Xuân Trường không được đăng ký thi đấu. Mọi việc càng trở nên khó khăn hơn khi Gangwon FC có những biến động trên băng ghế dự bị.

Theo đó, cựu HLV trưởng của HAGL là Choi Yoon – Gyum đã bị thanh lý để thay vào đó là Park Hyo-Jin. Có thể thấy, dưới triều đại mới, Gangwon FC gần như không có đất diễn cho những cầu thủ trẻ.

Lương Xuân Trường mù mịt tương lai ở Gangwon FC - Ảnh 1.

Xuân Trường đang gặp rất nhiều khó khăn tại Hàn Quốc.

Có thể hiểu được điều này vì ông Park đang chịu một áp lực rất lớn trước mục tiêu của đội nhà. Ở Gangwon FC, vị trí của Lương Xuân Trường đang có 3-4 đàn anh chất lượng và kinh nghiệm. Cộng thêm với việc phong độ của tiền vệ người Tuyên Quang không thật tốt thì ông Park có lý do để không sử dụng anh.

Cũng nhắc lại, Lương Xuân Trường và các đồng đội U22 Việt Nam đã thất bại cay đắng tại SEA Games 29. Là một cầu thủ được đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng tiền vệ này đã chơi không thật sự ấn tượng.

Trong trận đấu với Campuchia tại vòng loại World Cup 2018, HLV tạm quyền Mai Đức Chung cũng không đăng ký Xuân Trường thi đấu vì phong độ lẫn e ngại những dư chấn về tinh thần.

Như đã đề cập, Lương Xuân Trường không được đăng ký danh sách của Gangwon FC tại K-League. Tệ hơn, anh cũng chỉ được đăng ký dự bị ở R-League, giải đấu dành cho những cầu thủ đá dự bị ở vòng 15. Đấy là trận đấu mà đội của tiền vệ người Tuyên Quang chỉ có được 1 trận hòa 1-1 trước Ansan Greeners FC.

Lương Xuân Trường mù mịt tương lai ở Gangwon FC - Ảnh 2.

Xuân Trường có quá ít cơ hội để được đá chính tại K-League.

Lương Xuân Trường đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên chơi bóng tại K-League sau hơn 30 năm khi ký hợp đồng với CLB Incheon United có thời hạn 2 năm. Trước mùa giải mới, anh được Gangwon FC ký hợp đồng có thời hạn 1 năm. Cho đến nay, tiền vệ người Việt Nam mới chỉ có 106 phút ra sân, trong đó có 2 trận đá chính ngay từ đầu.

Đây thực sự là một con số khiêm tốn và đó cũng là lý do, nhiều người đánh giá Gangwon FC muốn có Xuân Trường vì mục đích thương mại nhiều hơn là yếu tố chuyên môn.

Rõ ràng, tương lai của Xuân Trường ở Gangwon FC đang trở nên mịt mờ, bởi việc một cầu thủ không được thi đấu thì có thể dẫn đến "cùn chân". Đó là chưa kể đến việc, Xuân Trường còn trẻ dễ bị tác động tâm lý.

Có lẽ đã đến lúc bầu Đức cần phải suy nghĩ về việc có nên hay không rút Xuân Trường về chơi V-League, vì dù sao mặt trận này cũng phù hợp với tiền vệ người Tuyên Quang hơn.

Một năm về trước, Xuân Trường đã có 251 phút ra sân cho Incheon United. Ở thời điểm hiện tại anh mới chỉ có 106 phút chơi cho Gangwon FC. Với tình hình hiện tại, chẳng có gì bảo đảm tiền vệ này sẽ được ra sân vượt qua con số cũ đã có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại