Tạm giữ Văn Thanh xa trời Âu, bầu Đức tiết lộ bất ngờ về Xuân Trường

Hải Bình |

Bầu Đức phải nói lời xin lỗi đến CLB Vojvodina Novi Sad (Serbia) để giữ cầu thủ đa năng Vũ Văn Thanh cho U22 Việt Nam với mục tiêu vô địch SEA Games 29.

Cầu thủ đa năng Vũ Văn Thanh lỡ cơ hội được sang châu Âu thi đấu trong màu áo CLB Vojvodina Novi Sad hiện đang xếp thứ 3 tại giải VĐQG Serbia. Đội bóng này cũng vừa góp mặt ở đấu trường Europa League nhưng đã bị loại.

Được biết, đội bóng đến từ trời Âu đã âm thầm theo dõi tài năng của Văn Thanh từ rất lâu. Cụ thể, sau màn trình diễn khá tốt cùng ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016 và sau 16 vòng đấu đầu tiên của V-League 2017, đại diện của Vojvodina Novi Sad đã tiến hành đàm phán với HAGL để đưa Vũ Văn Thanh sang châu Âu.

Sau hai tháng làm thủ tục xin visa, hồ sơ Văn Thanh phải gởi sang mới hoàn thành, do Việt Nam không có đại sứ quán tại Serbia. Khi mọi giấy tờ đã hoàn tất chờ ngày lên đường thì bầu Đức quyết định giữ tuyển thủ U22 Việt Nam ở lại với mục tiêu săn vàng SEA Games.

Tạm giữ Văn Thanh xa trời Âu, bầu Đức tiết lộ bất ngờ về Xuân Trường - Ảnh 1.

Vũ Văn Thanh là cầu thủ rất đa năng của HAGL khi có thể chơi tốt ở các vị trí hậu vệ, tiền vệ biên phải, trái và cả vị trí tiền đạo. Ảnh: Cao Nguyên.

"HAGL và bầu Đức phải gởi lời xin lỗi đến đối tác (CLB Vojvodina Novi Sad - PV) mong họ thông cảm, vì lúc này không có bất kỳ cầu thủ nào của HAGL được ra nước ngoài thi đấu. Cho đi thì được nhưng sẽ khó trở về tập trung chuẩn bị cho SEA Games khi giải đấu này không nằm trong hệ thống của FIFA.

Dù biết đây là cơ hội rất tốt cho Văn Thanh khi cậu ta là cầu thủ đầu tiên của HAGL được sang châu Âu chơi bóng, nhưng chúng tôi động viên Văn Thanh cơ hội vẫn còn rất nhiều sau khi SEA Games kết thúc", Trưởng đoàn CLB HAGL ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ.

Tạm giữ Văn Thanh xa trời Âu, bầu Đức tiết lộ bất ngờ về Xuân Trường - Ảnh 2.

Thư mời của CLB Vojvodina Novi Sad gửi sang cho Vũ Văn Thanh.

Tiết lộ thêm nguyên nhân khiến cho đội bóng đang tham dự Europa League siêu lòng trước cầu thủ đa năng Vũ Văn Thanh, ông Nguyễn Tấn Anh trải lòng:

"Nếu sang Serbia chơi bóng, Văn Thanh sẽ được xếp đá ở vị trí hậu vệ biên. Họ chia sẻ cầu thủ thi đấu nơi này không cần quá cao to, chỉ cần đậm người, có tốc độ và Văn Thanh đáp ứng đầy đủ những yếu tố như vậy.

Họ cũng nói thêm, những hậu vệ tốt nhất của bóng đá thế giới như Roberto Carlos hay Dani Alves cũng sở hữu thể hình không quá cao nhưng bù lại họ có sự chắc chắn cũng như tốt độ cao để có thể thi đấu tốt ở vị trí hậu vệ biên".

Tạm giữ Văn Thanh xa trời Âu, bầu Đức tiết lộ bất ngờ về Xuân Trường - Ảnh 3.

Bầu Đức muốn tập trung tất cả quân HAGL cho U22 Việt Nam với mục tiêu săn vàng SEA Games. Ảnh: Thái Hải.

Trong khi đó, bầu Đức vẫn giữ nguyên quan điểm của mình về việc cầu thủ HAGL phải tập trung tất cả cho mục tiêu săn vàng SEA Games, vị PCT VFF cho biết:

"Tôi đã nói rồi, từ khi thành lập Học viện HAGL Arsenal JMG năm 2007, cầu thủ tôi đào tạo ra được là để phục vụ cho ĐT Việt Nam và SEA Games. Vậy nên, không có cầu thủ nào của HAGL được phép rời Việt Nam vào lúc này.

Như trường hợp của Công Phượng, Mito Holyhock muốn mượn sang Nhật Bản thi đấu nhưng tôi nhất quyết không cho đi. Trường hợp của Xuân Trường cũng vậy, ai cũng nghĩ VFF phải làm việc với Gangwon, nhưng khi ký hợp đồng tôi đã ràng buộc điều khoản phải cho Xuân Trường về dự SEA Games, việc gì phải xin.

Với tôi việc cầu thủ HAGL sang Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu chơi bóng vào thời điểm này không quan trọng bằng việc tập trung hết cho mục tiêu vô địch SEA Games".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại