Đòn tâm lý của bầu Đức

Đoàn Dự |

Đúng là đôi khi bầu Đức phát ngôn hơi mạnh miệng nhưng lần này, ông nói tâm lý đến lạ và chắc chắn các cầu thủ U22 VN đặc biệt là nhóm từ HAGL sẽ cảm thấy thêm rất nhiều động lực.

Mới đây, bầu Đức đã lên tiếng nói về việc ông tin U22 Việt Nam có thể đoạt được HCV SEA Games 29. Vị Chủ tịch CLB HAGL đồng thời là Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF còn khẳng định, nếu thầy trò HLV Hữu Thắng không thể "ẵm vàng", ông sẽ từ chức tại Liên đoàn.

Thế nhưng, khi chốt lại phần trả lời báo giới, ông cũng không quên kèm theo câu nói "Chắc tụi nhỏ cũng không lỡ để mình mất chức đâu nhỉ!".

Những lời nói của bầu Đức đúng là thể hiện rõ tâm tư, sự khát khao của ông với chiếc HCV SEA Games môn bóng đá nam. Nhưng nó cũng chẳng phải chỉ là lời gan ruột nói ra cho có. Nó thật sự là những liều doping tinh thần rất cần thiết cho U22 Việt Nam, đặc biệt là những cái tên từ CLB phố Núi.

Làm sao những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh… không nỗ lực hết mình cho được, khi nó là chuyện còn hay mất chức vụ của bầu Đức tại VFF.

Cũng trong cuộc chơi tâm lý của mình, hôm qua bầu Đức còn có chia sẻ rất lạ về chính các cầu thủ con cưng của HAGL trên U22 Việt Nam. Người ta vẫn hay nói về chuyện bầu Đức không hài lòng thế này, thế kia về chuyện cầu thủ phố Núi không được trọng dụng dưới thời HLV Miura.

Đúng là bỏ biết bao tâm sức, tình cảm vào lứa cầu thủ tại HAGL, có ai không mong họ được thường xuyên ra sân thi đấu. Nhưng bầu Đức cũng là người hiểu chuyện và hiểu các cầu thủ của mình.

Ông nói: "Công Phượng hay cầu thủ nào từ HAGL cũng chỉ là một thành viên của U22 Việt Nam ở SEA Games 29 mà thôi. Một mình Công Phượng không làm được điều gì cả, chưa chắc đã đóng góp được gì nếu như không được ra sân trong đội hình chính.

Hơn nữa, quân của HAGL chắc gì đã được đá chính, U22 Việt Nam là cả một tập thể rất nhiều người hay nếu không phấn đấu thì quân của tôi cũng phải ngồi dự bị. Muốn đóng góp hay cống hiến thì phải được vào sân, ngồi dự bị thì làm được gì".

Đòn tâm lý của bầu Đức - Ảnh 1.

Các cầu thủ HAGL chắc chắn sẽ nỗ lực hơn sau khi nghe lời bầu Đức nói.

Lời bầu Đức là sự thúc đẩy hướng tới các cầu thủ HAGL trên tuyển, cần phải nỗ lực hơn trong tập luyện và thi đấu. Nhưng nó cũng là lời gửi tới HLV Hữu Thắng, rằng điều quan trọng nhất là phát huy tối đa sức mạnh toàn đội, không kể sử dụng nguồn nhân sự từ đâu.

Cần phải biết lời bầu Đức nói là rất quan trọng, khi trước đây từng có tin đồn ông tìm cách để VFF chấm dứt hợp đồng với HLV Miura vì không trọng dụng quân HAGL.

Thời gian qua khi thấy HLV Hữu Thắng thường triệu tập nhiều cầu thủ phố Núi, cũng có lời ra tán vào rằng là vì bầu Đức.

Nhưng khi mà lứa cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam còn cơ hội cuối mong chinh phục SEA Games, chính bầu Đức cũng phải hiểu hiệu quả là quan trọng nhất, chứ không có chuyện quân anh, quân tôi.

"Tôi không nói trước cũng như hứa hẹn điều gì nhưng sẽ ở phía sau hỗ trợ cho U22 Việt Nam tại SEA Games 29" – với những góc nhìn mới rất tích cực, bầu Đức sẽ đứng phía sau hỗ trợ thầy trò HLV Hữu Thắng ở giải đấu tới tại Malaysia. Biết đâu, chúng ta sẽ làm nên chuyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại