Cùng bảng Thái Lan, 50% U22 Việt Nam lọt vào chung kết SEA Games

Hiếu Lương |

U22 Việt Nam nằm ở bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 29 với đối trọng lớn nhất là U22 Thái Lan. Kể từ khi chuyển sân chơi cho các đội U23, Việt Nam cứ chung bảng với người Thái là chắc chắn có huy chương.

Lấy mốc từ năm 2001 khi môn bóng đá nam tại SEA Games chỉ bao gồm các đội tuyển U23, Việt Nam có 3 lần nằm cùng bảng với Thái Lan vào các năm 2003 (Bảng A), 2009 (Bảng A) và 2015 (Bảng B).

Cả 3 lần Việt Nam đều vượt qua vòng bảng trong đó hai lần lọt vào chung kết (2005 và 2009). SEA Games 28 diễn ra tại Singapore cách đây 2 năm, dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura, U23 Việt Nam cũng vượt qua vòng bảng và giành HCĐ.

U22 Việt Nam có hai lần xếp sau Thái Lan (2003 và 2009). Đặc biệt tại SEA Games 2009 diễn ra tại Lào, U23 Việt Nam kết thúc bảng đấu với vị trí dẫn đầu, còn U23 Thái Lan chỉ xếp thứ 3 và về nước sớm.

Cùng bảng Thái Lan, 50% U22 Việt Nam lọt vào chung kết SEA Games - Ảnh 1.

Ở kỳ SEA Games lần này, các nước sẽ cử đội U22 tham dự. U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Campuchia, U22 Timor Leste và U22 Philippines.

Vẫn với cột mốc từ năm 2001, Việt Nam sẽ có 4 lần cùng bảng với Indonesia và chỉ một lần xếp sau đội tuyển xứ vạn đảo (2001). Hai lần gặp Campuchia (2009, 2017), bốn lần gặp Timor Leste (2009, 2011, 2015, 2017) và hai lần gặp Philippines (2011, 2017).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại