Syria thẩm vấn hàng loạt sĩ quan vì vụ máy bay Il-20 của Nga bị bắn rơi

Phương Phương |

Truyền thông Syria đưa tin, lực lượng Không quân nước này đã thành lập Ủy ban điều tra để làm rõ vụ bắn rơi máy bay trinh sát Il-20 của Nga khiến 15 binh sĩ thiệt mạng.

Thiếu Tướng Ahmed Balloul đã thành lập Ủy ban Điều tra vụ Il-20 gồm những thành viên:

- Thiếu tướng Riyad Al-Yousef - Cục trưởng Cục Tác chiến Không quân của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Syria làm Chủ tịch Ủy ban;

- Thiếu tướng Fuad Merhej, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Không quân của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Syria, phụ trách liên lạc giữa căn cứ Hmeymim của Nga và Bộ Tư lệnh Không quân của Syria;

- Chuẩn tướng Ghassan Ismail, phó giám đốc của Cục Tình báo Không quân và một số sĩ quan chuyên môn khác.

Nguồn tin cho biết ủy ban được hình thành theo yêu cầu của Nga. Ủy ban cũng đã bắt đầu công việc của mình từ ngày 19/9, 2 ngày sau vụ việc.

Một nguồn tin quân sự khác tiết lộ rằng, 3 chiếc tàu hải quân Israel đã tiến vào vùng lãnh hải Syria, cùng Nga tìm kiếm mảnh vỡ của chiếc máy bay cũng như thi thể các binh sĩ.

Tuy nhiên, thông tin trên chưa được xác nhận.

Nga cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm chính về sự kiện các máy bay F-16 của Israel đã sử dụng chiếc Il-20 của Nga làm "lá chắn", dẫn đến việc bị tên lửa S-200 bắn nhầm ở không phận Địa Trung Hải, gần bờ biển tỉnh Latakia, Syria.

Mặc dù phủ nhận cáo buộc của Nga song Israel vẫn khẳng định phối hợp làm rõ sự việc cũng như tiếp tục các hành động cần thiết tại Syria để ngăn chặn sự hiện diện của Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại