Chớ gây sự với chúng tôi! - Nga sắc lạnh đưa Syria S-300, Mỹ-Israel tức tối đến "nực cười"

Vy Lam |

Khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moscow quyết định chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Syria, giọng nói của ông vô cùng sắc lạnh.

"Đừng gây sự với chúng tôi!"

Tướng Shoigu không đe dọa nhân vật nào cụ thể. Nhưng từ thái độ cứng rắn của ông, có thể thấy rõ ràng rằng Nga đã gặp đủ loại ý đồ xấu và đối mặt với mối nguy hại chết người tại Syria, khiến những quân nhân Nga đang thực hiện nhiệm vụ phải hy sinh.

Theo nhà phân tích Finian Cunningham của Sputnik, sự hy sinh này chua xót hơn cả, vì quân nhân Nga tại Syria đang làm nhiệm vụ bảo vệ nước bạn trước chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

"Ông ấy vô cùng nghiêm túc" là những gì chuyên gia phân tích Mỹ mô tả về sự cương quyết của ông Shoigu khi tuyên bố các hệ thống phòng không mạnh mẽ hơn sẽ được Nga chuyển giao cho Syria.

"Moscow đang gửi tới tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột Syria thông điệp ‘Chớ gây sự với chúng tôi’" - Chuyên gia Mỹ Martin cho hay.

Chớ gây sự với chúng tôi! - Nga sắc lạnh đưa Syria S-300, Mỹ-Israel tức tối đến nực cười - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không S-300. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo Moscow, sự hy sinh của 15 quân nhân Nga hồi tuần trước rõ ràng là do cuộc không kích của Israel vào Syria. Dữ liệu quân sự của Nga đã làm nảy sinh nghi ngờ rằng các máy bay chiến đấu Israel có liên quan đến một chuỗi diễn biến dẫn tới việc máy bay trính át IL-20 bị bắn hạ, và toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng.

S-300 là phiên bản nâng cấp lớn của hệ thống phòng không S-200 do Liên Xô cung cấp cho Syria trong những năm 1980. Lý do S-200 Syria bắn nhầm IL-20 một phần là vì hệ thống này không có khả năng nhận diện địch-ta.

Tuy nhiên, khi được triển khai trong 2 tuần tới, hệ thống chỉ huy và kiểm soát tiên tiến hơn của nó sẽ cho phép nhận diện và phân biệt các máy bay Syria, Nga với các chiến cơ khác, từ đó tránh lặp lại sai sót chết người như tuần vừa qua.

Ngoài ra, S-300 còn có tầm bắn xa hơn nhiều, lên tới 250km. Trong tuần trước, các máy bay chiến đấu F-16 Israel đã tấn công bờ biển tây bắc Syria từ khoảng cách 50km. Nhưng từ giờ trở đi, chúng sẽ nằm gọn trong tầm bắn của S-300.

Truyền thông Israel dẫn các nguồn tin Nga cho biết, Moscow có thể chuyển giao cho Syria tới 8 tổ hợp S-300, điều đó sẽ cung cấp cho quốc gia Ả Rập này chiếc ô phòng không gần như toàn diện dọc theo tất cả các biên giới.

Chớ gây sự với chúng tôi! - Nga sắc lạnh đưa Syria S-300, Mỹ-Israel tức tối đến nực cười - Ảnh 2.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cảnh báo, chuyển giao S-300 cho Syria sẽ là "sai lầm lớn" của Nga. Ảnh: New Yorker

Một bước đi lớn khác mà Nga sắp tiến hành tại Syria là lắp đặt các thiết bị gây nhiệu có khả năng làm gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc trên máy bay và tàu chiến của đối phương ở đông Địa Trung Hải, ngoài khơi Syria.

Theo ông Cunningham, tín hiệu bị gây nhiễu sẽ khiến các máy bay chiến đấu của thế lực bên ngoài không thể tấn công vào Syria từ khoảng cách dễ dàng với chúng.

Thay vào đó, chúng sẽ phải thực hiện vụ tấn công từ khoảng cách xa hơn, nằm bên ngoài khu vực gây nhiễu. Và trong trường hợp ấy, tên lửa mà các máy bay này phóng đi sẽ dễ dàng bị vô hiệu hóa giữa không trung hơn.

Mỹ-Israel phản ứng thật "nực cười"

Ông Cunningham nhận định, phản ứng tức tối từ phía Mỹ và Israel trước động thái này của Nga-Syria "thật nực cười". Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cảnh báo đây là "sai lầm lớn" và cho thấy Nga đã có "bước leo thang nghiêm trọng". Thủ tướng Israel Netanyahu còn cho rằng S-300 "sẽ làm gia tăng các mối nguy hiểm" trong khu vực.

Năm 2013, Moscow đã sẵn sàng chuyển giao S-300 cho Syria nhưng phải đình chỉ vào phút chót do Israel bày tỏ lo ngại về an ninh quốc gia của họ.

Tel Aviv sợ rằng các tên lửa đất-đối-không của Nga có thể rơi vào tay lực lượng Hezbollah [do Iran hậu thuẫn].

Theo vị chuyên gia, vụ việc mới nhất liên quan đến chiếc IL-20 và 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng là bằng chứng cho thấy Israel đã coi nhẹ các thỏa thuận với Moscow.

Thông tin từ Nga cho biết, Israel đã cung cấp sai thông tin về địa điểm không kích, đồng thời không cảnh báo kịp thời để Nga di chuyển chiếc IL-20, cùng phi hành đoàn, đến nơi an toàn.

Không những vậy, hành động thiếu thận trọng của Israel còn đe dọa an toàn của các máy bay dân dụng, vận tải trong khu vực.

"Không cần giải thích thêm nữa. Nga có quyền bảo vệ lực lượng của mình và đồng minh Syria trước các hành động hung hăng phi pháp. Mỹ và Israel đã không tuân thủ các thỏa thuận. Từ giờ, chúng tôi đặt niềm tin vào S-300" – ông Cunningham viết.

Theo vị chuyên gia, có thể đặt ra khả năng thứ hai là Nga sẽ suy nghĩ lại, nhưng thậm chí sẽ triển khai các hệ thống phòng không S-400, S-500 tiên tiến hơn tới Syria.

*** Bài viết thể hiện quan điểm riêng của nhà phân tích Finian Cunningham

Bộ trưởng QP Nga công bố chuyển giao S-300 cho Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại