Tác hại nghiêm trọng không ngờ của bia

Nghiên cứu cho thấy những người đàn ông trong độ tuổi 60 và thường uống nhiều bia rượu có nguy cơ bị bệnh suy thoái võng mạc cao gấp 6 lần người bình thường.

Uống bốn li bia mỗi ngày không chỉ gây tình trạng bụng bia ở nam giới, mà còn gây hại đến thị giác của họ, đó là kết quả của một cuộc nghiên cứu được tiến hành với nam giới tại Úc về ảnh hưởng của bia với thị giác.

Tác hại nghiêm trọng không ngờ của bia

Nghiên cứu tại thành phố Melbourne cho thấy những người đàn ông trong độ tuổi 60 và thường uống nhiều bia rượu có nguy cơ bị bệnh suy thoái võng mạc cao gấp 6 lần người bình thường.

Khoảng 15% người Úc bị mắc căn bệnh này, khi khả năng thị giác thoái hóa dần và 1% đang trong giai đoạn đầu hoặc giai đoạn cuối của bệnh.

Tuy hút thuốc và gen di truyền cũng có mối liên hệ với căn bệnh này nhưng bác sĩ Elaine Chong của bệnh viện Royal Victorian Eye and Ear quyết định nghiên cứu chế độ dinh dưỡng và sức khỏe thị giác của khoảng 7.000 người để tìm ra sự ảnh hưởng của bia rượu lên thị giác con người.

“Chúng tôi đã phát hiện ra, ở đàn ông, nếu có nồng độ cồn cao, hơn tiêu chuẩn bốn ly trong một ngày, thì họ dễ có bệnh AMD giai đoạn cuối cao gấp ba lần.”

Bác sĩ Chong kết luận rằng, kết quả của cuộc nghiên cứu chỉ cho thấy tác hại với thị giác ở nam giới nhưng chưa thấy hệ quả ở phụ nữ, có thể vì phụ nữ ít uống nhiều bia hơn đàn ông.

Một tác hại khác nữa là chúng có thể làm tăng tình trạng stress oxi hóa đối với võng mạc. Rượu cồn là một chất gây loạn thần kinh, nên khi được tiêu thụ quá nhiều có thể gây hại đến võng mạc, và có thể dẫn đến bệnh suy thoái võng mạc.

Một nghiên cứu trên những chú chuột được cho uống chất cồn này cho thấy chúng dễ có nguy cơ phát triển dấu hiệu bệnh AMD trong giai đoạn cuối. Trong khi đó, tại một hội thảo nhãn khoa tại Melbourne gần đây, những nghiên cứu mới cũng cho biết thói quen uống bia cũng đóng góp một phần làm tăng nguy cơ bệnh cho nam giới.”

“Có thể những người uống bia nhiều cũng là những người hay hút thuốc, nên nguy cơ mắc bệnh của họ càng cao hơn nữa. Nhưng dù thế nào thì việc uống nhiều bia cũng là gây hại nên việc gia giảm liều lượng loại thức uống này là cần thiết.” - Bác sĩ Chong kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại