Sự thật thú vị về cực khoái, trứng, tinh trùng và nhiều thứ nữa

Trần Quỳnh |

Các con số dưới đây sẽ khiến bạn phải bất ngờ về những điều diễn ra trong cơ thể của mình mỗi ngày.

Thời gian là một thước đo vô hình cai quản chu kỳ vận động của vạn vật. Từ những thiên thể to lớn đến những loài sinh vật nhỏ bé đều nằm trong quỹ tích của nó.

Mới đây, trang Daily Mail (Anh) đã tổng kết những thông số thời gian đáng ngạc nhiên về chu trình điều tiết sinh lý trong cơ thể của chúng ta.

Tiêu hóa thức ăn mất 24h

Chỉ mất 3 giây để thức ăn đi từ thực quản xuống dạ dày, nhưng cơ thể chúng ta lại cần tới một ngày để tiêu hóa chúng.

Dưới sự trợ giúp của các axit dạ dày, mỗi phút có từ 3 đến 4 calo được tiêu thụ. Những thực phẩm nhiều mỡ với hàm lượng calo lớn hơn 600 sẽ phải đợi từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ mới có thể tiến vào ruột non.

Tại cơ quan này, thức ăn sẽ tiếp tục được phân giải. Ruột non sẽ chuyển hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng. 20 tiếng còn lại, ruột già sẽ tiếp nhận các chất cặn bã và kết thúc một vòng tiêu hóa.

Mất đến 2 năm để chữa lành một vết thương

Chuyên gia nghiên cứu tại Trường Đại học Colombia (Mỹ) đã chỉ ra, chỉ vài giây sau khi cơ thể bị thương, quá trình chữa lành các mô sẽ bắt đầu ngay lập tức.

Trình tự: Nhanh chóng thắt chặt cách huyết mạch để cầm máu; tiểu cầu đẩy nhanh tốc độ làm đông máu; một số chất dinh dưỡng như canxi, vitamin K cũng đóng vai trò giúp đỡ tiểu cầu trong quá trình “đắp đê” khiến vết thương kết vảy.

Tuy nhiên, thời gian cần để chữa lành hoàn toàn một vết thương có thể lên tới 2 năm. Trải qua giai đoạn này, bề mặt da tại miệng vết thương mới có thể hồi phục được 80% trạng thái ban đầu.

Mỡ bắt đầu tích tụ 3 tiếng sau khi ăn

Khoảng thời gian 3 tiếng sau khi ăn xong là lúc cơ thể bạn bắt đầu “lãnh đạn”. Những nghiên cứu của Trường Đại học Harvard (Mỹ) phát hiện mỡ trong đồ ăn sẽ tiến nhập cơ thể sau 1 tiếng đồng hồ và kết tụ thành các mô mỡ vào 3 tiếng sau đó.

Những bí mật về cực khoái

Theo thống kê của Mỹ, nhiều chị em cho biết, mất tới 20 phút hoặc lâu hơn để "lên đỉnh", trong khi nam giới chỉ cần 2-3 phút.

Do đó, để “đạt cực khoái” cùng bạn tình, các quý ông cần đầu tư kỹ lưỡng cho màn dạo đầu, vì nữ giới cần nhiều thời gian hơn để nhập cuộc.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, phụ nữ muốn đạt cực khoái cần ít nhất từ 10 đến 20 phút, trong khi đó nam giới chỉ cần vẻn vẹn 3 phút.

Hiến 500ml máu cần nghỉ ngơi ít nhất 6 tuần

Khi cơ thể bị mất máu, huyết tương sẽ khôi phục nồng độ bình thường chỉ trong 24 tiếng. Tuy nhiên, việc này lại mất từ 4 - 6 tuần đối với các tế bào hồng cầu chứa oxy.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo nam giới nên nghỉ ngơi khoảng 12 tuần và đối với phụ nữ là 16 tuần sau khi hiến máu. Sự chênh lệch về thời gian này chủ yếu do hàm lượng sắt trong cơ thể nam giới nhiều hơn so với nữ giới.

Cần 30 phút để tinh trùng gặp trứng

Đây là kết luận được đưa ra bởi một nghiên cứu tại Đại học California. Theo đó, trứng có thể tiết ra một loại hormone thu hút tinh trùng trong vòng một giây.

Tinh trùng sẽ nhanh chóng vượt qua cổ tử cung và ống dẫn trứng để tiến hành thụ tinh. Bởi vậy, quá trình tạo ra một sinh mệnh mới trong cơ thể người mẹ chỉ mất khoảng…nửa tiếng.

Móng tay mọc từ 2- 4 mm mỗi tháng

Trong một nghiên cứu tiến hành năm 2009 của Đại học Khoa học Bắc California (Mỹ), các nhà khoa học đã phát hiện móng tay của chúng ta dài ra trung bình khoảng 3,5mm mỗi tháng.


Chế độ ăn uống giàu vitamin và chất dinh dưỡng chính là những điều kiện kích thích sự phát triển của móng (Ảnh: nguồn internet)

Chế độ ăn uống giàu vitamin và chất dinh dưỡng chính là những điều kiện kích thích sự phát triển của móng (Ảnh: nguồn internet)

Bênh cạnh đó, nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng móng tay của ngón giữa có tốc độ mọc dài nhanh nhất. Trong khi đó, móng ở ngón út lại mọc chậm hơn cả.

Đưa ra lời lý giải cho hiện tượng này, các chuyên gia cho rằng những ngón tay hoạt động nhiều hơn sẽ gia tăng tuần hoàn máu, khiến cho móng mọc dài nhanh hơn.

Nước xâm nhập vào máu 1 giờ sau khi uống

Đến từ khoa Tiết niệu thuộc Bệnh viện Hoàng gia Anh Hampshire, bác sĩ Rees khẳng định:"Các chất lỏng được hấp thụ từ ruột vào máu chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó, những chất này sẽ được thận đào thải, tiến nhập bàng quang và trở thành nước tiểu".

Dựa theo khả năng chứa tới 300ml chất lỏng ở bàng quang mà nói, mọi người cứ 3, 4 giờ nên đi vệ sinh 1 lần để đảm bảo sức khỏe.

Não cần 25 năm để phát triển hoàn chỉnh

Giáo sư Price thuộc chuyên ngành Thần kinh Sinh học đến từ Đại học Edinburgh giải thích: “Não cũng giống như hệ thống điện thoại, nhưng tỉ mỉ hơn trong việc xây dựng mạng lưới và vận hành.

Ba đến bốn năm đầu tiên của cuộc đời là thời kỳ hình thành quan trọng nhất của não.”

Bước vào giai đoạn trưởng thành, ngoài vỏ não trước trán, đại não trên cơ bản đã phát triển đầy đủ. Vỏ não trước trán là bộ phận mấu chốt liên quan đến ý nghĩ và điều khiển các kích thích.

Bộ phận này phát triển vào khoảng năm 25 tuổi. Đây cũng là lời lý giải cho những hành động bốc đồng và xu hướng mạo hiểm của giới trẻ trước độ tuổi trưởng thành này.

Phổi phát triển hoàn chỉnh từ độ tuổi 18 đến 22

Trong giai đoạn này, nếu bạn cảm thấy giọng ca của mình không bằng lúc trước, điều này không thể đánh giá năng lực của bạn có tụt dốc hay không, bởi đây là một phản ứng tự nhiên của cơ thể.


Phổi có những thay đổi và phát triển toàn diện từ năm 18 đến 22 tuổi. (Ảnh: nguồn internet).

Phổi có những thay đổi và phát triển toàn diện từ năm 18 đến 22 tuổi. (Ảnh: nguồn internet).

Độ tuổi 20 là thời gian phổi sở hữu công năng tốt nhất. Sau giai đoạn này, các chức năng của phổi bắt đầu có chiều hướng suy thoái.

Các bác sĩ khuyến cáo, những bà mẹ đang mang thai nên tránh hút thuốc hoặc tiếp xúc với khói thuốc để con mình có một giọng nói tốt và lá phổi khỏe mạnh.

Thời kỳ dậy thì duy trì liên tục từ 3 đến 8 năm

Dậy thời là giai đoạn thay đổi về cả tâm, sinh lý ở thiếu niên. Thời kỳ này bắt đầu ở nữ giới ở độ tuổi 9 đến 12 và kéo dài từ 3 đến 5 năm.

Đối với nam giới, việc phát dục diễn ra muộn hơn (bắt đầu ở độ tuổi từ 10 đến 13) nhưng duy trì trong giai đoạn lâu hơn, phổ biến là từ 5 đến 8 năm.

*Theo Sina Health

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại