Rùng mình với video nặn mụn to bằng con ốc sên trên đầu

Hoàng Hương |

Tiến sĩ Sandra Lee, hay còn được biết với cái tên là “bác sĩ nặn mụn” đã xử lý 3 khối u nang trên đầu của một bệnh nhân cùng một lúc.

Trong đoạn video này, bác sĩ da liễu ở California, Mỹ, tiến sĩ Sandra Lee đã phải dùng dao để rạch một khối u có kích thước to như một quả việt quất ở trên đầu bệnh nhân.

Trước đây, người phụ nữ giấu tên này cũng đã phải loại bỏ 5 loại u nang như thế ra khỏi cơ thể.

Khi tiến sĩ Lee dồn sức ép mạnh để nặn mụn, bệnh nhân đã không ngừng kêu đau đớn. Cô phải tiêm thuốc gây tê ở vết thương. Tiếp đó, cô phải nặn mạnh một lần nữa thì một khối mủ trắng đặc mới "tuôn ra". Vết thương này phải khâu 3 mũi.

Sau khi xử lý xong u nang thứ 1, cô tiếp tục tiến hành cắt bỏ u thứ 2. Tuy lần này u nhỏ hơn nhưng cô Lee vẫn phải sau khi rạch 1 đường và dùng lực ép mới "tống khứ" được một ống mủ màu xám dày.

Lần thứ 3, cũng là lần cuối cùng, tiến sĩ Lee lại tiếp tục sử dụng một con dao rạch khối u để lấy cục mụn màu trắng to như một con ốc sên trắng. Tiếp đó, cô lại dùng lực dép vào da đầu để đẩy mủ ra hết.

Lần này, cô cũng phải khâu vết thương với một chiếc kim lớn, rất cẩn thận để chân tóc không dính vào vết khâu.

Cận cảnh nặn mụn to bằng con ốc sên trên đầu một bệnh nhân

Tiến sĩ Lee cho biết chuyện xuất hiện u nang trên đầu không có gì bất thường.

“Nếu có một cục u nhỏ, chúng ta không cần xử lý. Nhưng đây có tận 3 cục u, mà có cục rất to, kích thước còn to bằng một quả óc chó, chúng ta không nên để như vậy”.

Khi bệnh nhân muốn xem các "sản phẩm vừa chào đời", tiến sĩ Lee đã sử dụng camera để phóng to 3 cục u. Bệnh nhân đã phải thốt lên trông chúng giống như 3 viên sỏi trắng bị dính bẩn.

Đoạn video trên mạng xã hội Youtube này đã thu hút được hơn 215.000 lượt người xem chỉ sau vài ngày đăng tải.

U nang Pilar thường mọc quanh nang lông trên da đầu. Nó được hình thành bởi các tế bào nằm ở lớp da trên cùng, vốn sản xuất keratin, protein nuôi dưỡng da.

Thông thường, các tế bào này di chuyển trên bề mặt da. Khi chết, chúng sẽ rơi rụng xuống.

Nhưng đôi khi, tế bào này di chuyển sâu hơn vào da, tạo thành một "cái túi"chứa đầy chất lỏng. Tại đó, chúng tiết ra keratin và dần dần hình thành một lớp dày màu vàng nhạt. Đó chính là mủ.

Không giống như các loại u nang khác, u nang Pilar thường vô hại. Chúng thường xuất hiện ở những người ở độ tuổi trung niên, ở phụ nữ nhiều hơn là nam giới.

* Theo Daily Mail

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại