Những thực phẩm đơn giản giúp trị liệt dương hiệu quả cho quý ông

Thiên Bình |

Việc điều trị bệnh liệt dương không nhất thiết phải đến bệnh viện, bệnh nhân có thể sử dụng một số thực phẩm có tác dụng chữa bệnh liệt dương đơn giản và dễ kiếm.

Liệt dương còn được gọi là bất lực hay rối loạn cương dương. Dương vật không thể cương cứng hoàn toàn và không đưa vào âm đạo được để thực hiện quá trình giao hợp.

Liệt dương làm người đàn ông giảm sự khoái cảm hoặc giảm ham muốn tình dục.

Những thực phẩm đơn giản giúp trị liệt dương hiệu quả cho quý ông - Ảnh 1.

Liệt dương làm người đàn ông giảm sự khoái cảm hoặc giảm ham muốn tình dục. (Ảnh minh họa)

Những người bị liệt dương luôn mang trong mình nỗi mặc cảm rằng mình là người bỏ đi và lo sợ bị chế giễu, họ thường ít tin tưởng vào lời khuyên và chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa.

Bạn hoàn toàn có thể có nguy cơ gặp bất thường về việc “đứng thẳng” của “cậu nhỏ” nếu không có khả năng đạt đến trạng thái cương cứng của dương vật trong khoảng vài tuần.

Khi phải những rắc rối như trên bạn cần đến gặp bác sĩ để kiểm tra càng sớm càng tốt mà không nên lo lắng nhiều.

Bác sĩ chuyên khoa sẽ giúp bạn xác định chính xác căn bệnh bạn đang gặp phải, đồng thời đưa ra những ý kiến tư vấn cần thiết để điều trị bệnh.

Bạn có thể tham khảo một số thực phẩm dễ kiếm giúp các quý ông cải thiện khả năng chăn gối:

1. Cà rốt

Để trị liệt dương, ta đem thái nhỏ 1 củ cà rốt rồi trộn chung với một phần hai quả trứng đã luộc chín và trộn thêm vào hỗn hợp này một muỗng canh mật ong và dùng chúng mỗi ngày trong một tháng sẽ có tác dụng rất tốt làm tăng ham muốn tình dục của nam giới giúp điều trị hiệu quả xuất tinh sớm ở nam giới.

2. Nho khô

Nho khô rất giàu chất xơ và những dưỡng chất khác như magiê, thiamine, các vitamin C, K, E, riboflavin, folate, niacin, kẽm, canxi, selen và mangan.

Nho khô dùng để ăn sống hay đem đun sôi với sữa dùng 3 lần mỗi ngày giúp cải thiện tình trạng xuất tinh sớm rất hiệu quả .

3. Chà là

Chà là khô là một phương thuốc khá phổ biến trong dân gian dành cho cánh mày râu đang phải gặp phải những rắc rối trong việc cương cứng của dương vật.

Trái trà là chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho chuyện "yêu" của nam giới, sử dụng chà là làm kích thích nam giới nhiều hơn khi giao hợp.

Những thực phẩm đơn giản giúp trị liệt dương hiệu quả cho quý ông - Ảnh 2.

4. Nước ép gừng

Một trong những loại thuốc kích thích tình dục tự nhiên là nước ép gừng. Cách sử dụng nước gừng ép cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần hòa một ít nước ép gừng với mật ong và dùng chung với một nửa quả trứng đã luộc chín mỗi ngày.

Sự kết hợp giữa 3 loại thực phẩm này có thể giúp chữa trị những rắc rối về chức năng cương cứng của dương vật và bệnh liệt dương.

5. Măng tây

Măng tây cũng là một loại thực phẩm có công dụng kích thích khả năng ham muốn. Để chữa trị bệnh xuất tinh sớm và những rắc rối khác có liên quan đến sức khỏe tình dục, hãy xay nhuyễn 15g rễ măng tây với 2 cốc sữa và uống chúng mỗi ngày 2 lần.

6. Hành

Hành có khả năng kích thích tình dục. Bởi màu xanh lá cây chứa một loạt các vitamin giúp quá trình tiết hormone nam tính diễn ra bình thường, qua đó kích thích ham muốn tình dục.

Vì vậy, người đàn ông gặp chứng bất lực nên ăn nhiều hành, ít nhất 3 bữa/tuần.

7. Tỏi

Theo các chuyên gia, thường xuyên ăn 2-3 tép tỏi sống mỗi ngày có tác dụng tăng cường chức năng tình dục ở nam giới.

Vì các thành phần trong tỏi được chứng minh có khả năng kích thích ham muốn, đồng thời hỗ trợ việc điều trị chứng bất lực ở nam giới gây ra bởi tai nạn hoặc bệnh tật.

8. Trứng cút

Trứng cút chữa bệnh liệt dương do can thận âm hư có hiệu quả tốt. Bạn cần lấy 10 quả trứng cút, luộc chín, bóc vỏ.

Cho 15g câu kỷ tử, 15g thỏ ty tử vào nồi cùng 10 quả trứng cút đã bóc vỏ, thêm 400ml nước, đun sôi trong 20 phút. Lấy trứng chim cút ăn và chắt nước uống.

9. Cá chạch nấu hẹ

Món ăn được dùng chữa bất lực sinh lý và liệt dương của nam giới khá công hiệu. Cá chạch 250g, hạt hẹ 50g.Làm sạch cá chạch, bỏ hết nội tạng.

Hạt hẹ đãi sạch bọc vào vải, cho cùng các vào nồi, đun với nửa lít nước, cho muối ăn vừa đủ. Sau khi nước sôi, để nhỏ lửa om cho đến khi nước cạn một nửa thì bỏ hạt hẹ ra, ăn cá, uống nước. Mỗi ngày ăn một lần.

Những thực phẩm đơn giản giúp trị liệt dương hiệu quả cho quý ông - Ảnh 3.

10. Cua biển

Cua biển luôn là món đặc sản cho mọi lứa tuổi nhất là nam giới. Cua biển tính lạnh, vị hàn, có tác dụng thanh nhiệt, sinh huyết bổ xương, tủy, tăng cường sinh lực, chữa chứng liệt dương.

Trong 100g thịt cua biển có 15g chất đạm, 2,6g chất béo, vitamin A, canxi và các nguyên tố vi lượng.

11. Cá trê nấu đậu đen

Cá trê 1-2 con, đậu đen 150g. Cá trê khử mùi tanh, nhờn, làm sạch, giữ nguyên đầu, lọc bỏ xương riêng. Ninh xương cá với 300ml nước để làm nước dùng.

Đậu đen xay thành bột, cho vào nước xương quấy đều rồi đun sôi, để nhỏ lửa, cho cá vào nấu chín, nêm gia vị là dùng được. Ăn trong 15 ngày, bệnh sẽ cải thiện rõ ràng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại