Loại thức uống quen thuộc khiến 20 giây có 1 người tử vong

Tuyết Anh (T.H) |

Theo thông kê của WHO thì cứ 20 giây có 1 người tử vong, tương đương với 3,3 triệu người chết/năm vì bia rượu. Trong đó Việt Nam là nước tiêu thụ rượu bia đứng số 1 khu vực ASEAN.

Cứ 20 giây lại có một người tử vong vì bia rượu

Theo ước tính của Tổ chức y tế thế giới (WHO) thì bia rượu là nguyên nhân của 1/20 số trường hợp tử vong mỗi năm bao gồm tai nạn giao thông do say bia rượu, bạo lực do lạm dụng bia rượu.

Theo ông Shekhar Saxena, Giám đốc Bộ phận sức khỏe tâm thần và các chất nghiện của WHO cho biết: “Con số này tương đương với cứ 20 giây trên thế giới lại có một người chết vì bia rượu”.

Tính toàn cầu có khoảng 3,3 triệu người chết trong năm 2012. Con số này tương đương với 5,9% người tử vong trên toàn thế giới.

Đây là một tỷ lệ khá lớn, trong khi các căn bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS chỉ là 2,8%, bệnh lao1,7% , bạo lực là 0,9% số ca tử vong.

Thực phẩm cứ 20 giây giết chết 1 người
Thực phẩm cứ 20 giây giết chết 1 người

Việt nam đứng số 1 trong khu vực ASEAN về tiêu thụ rượu bia

Ở các nước phát triển tiêu biểu như Trung Quốc WHO cảnh báo trong năm 2015 lượng tiêu thụ cồn nguyên chất trung bình của 1 người/năm vào khoảng 1,5 lít.

Trên thực tế thì Nga và các nước Đông Âu luôn đứng đầu trên thế giới.

Theo số liệu thống kê năm 2010 thì trung bình 1 người đàn ông Nga sử dụng hết 32 lít cồn/năm. Tiếp đến là các nước Tây Âu, Mỹ, Australia và Nam Phi.

Theo đó, trên toàn thế giới cứ mỗi người trên 15 tuổi uống hết 6,2 lít cồn nguyên chất/năm.

Tại Việt nam năm 2012 cả nước tiêu thụ 3 tỉ lít bia, 68 triệu lít rượu đứng số 1 khu vực ASEAN và đứng thứ 3 Châu Á (sau Trung Quốc, Nhật Bản) và nó lại tỷ lệ nghịch với thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chỉ xếp hàng thứ 8 của các nước ASEAN.

Đặc biệt tỷ lệ thanh thiếu niên, phụ nữ đang ngày càng gia tăng.

PHÓ VT VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ
THẠC SĨ VŨ MINH HẠNH
“Chúng tôi từng đi một số nơi để tìm hiểu cách sản xuất rượu của người dân như thế nào. Hiện rất ít nơi còn sản xuất truyền thống theo kiểu chưng cất mà sử dụng cồn công nghiệp. Ví dụ ở Sơn La, người dân mua men Trung Quốc về ngâm gạo sống 2 ngày là đã có rượu uống. Ở phía Nam người ta thường cho cồn vào can nước 20 lít, phơi dưới ánh nắng 8-9 tiếng là được. Tác hại của những loại rượu này rất lớn”

Bia rượu gây ra những bệnh gì?

Bia rượu có liên quan đến 200 loại bệnh tiêu biểu là các bệnh như:

Viêm gan

Rượu bia chứa chất cồn có tác động xấu gây phá hủy các tế bào gan khiến bạn bị xơ gan. Tỷ lệ này tăng cao ở những người nghiện rượu bia.

Sảng run

Chứng run tay ở những người nghiện rượu nặng. Khi lên cơn thèm rượu sẽ có triệu chứng run tay, có thể dẫn đến co giật, cáu gắt, mất kiểm soát về hành vi.

Người bệnh không uống rượu từ 12-48 giờ đồng hồ sẽ xuất hiện hiện tượng này. 2 triệu chứng nổi bật của bệnh bao gồm:

Rối loạn ý thức: Người bệnh mất khả năng định hướng không gian và thời gian, không nhận dạng được người thân. Lo âu, sợ hãi, ảo giác, ảo thanh,…thường có những hành động phản vệ gây nguy hiểm.

Rối loạn về thần kinh: Run toàn thân, đi không vững, miệng lắp bắp,…co giật, động kinh khi bệnh nặng. Về chiều tối sẽ bị mất ý thức sẽ tăng lên.

Bên cạnh đó người mắc chứng sảng run còn có hiện tượng khát nước, toát mồ hôi, buồn nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, tăng nhịp tim, tăng huyết áp,…

Nếu sảng run diễn ra thường xuyên và kéo dài sẽ đe dọa đến tính mạng của người bệnh.

Việt Nam tiêu thụ bia rượu đứng thứ 1 ASEAN
Việt Nam tiêu thụ bia rượu đứng thứ 1 ASEAN

Bệnh tim mạch

Việc cồn tạo áp lực cho phổi sẽ tác động xấu đến hoạt động của tim. Làm hẹp các mạch máu khiến tim phải hoạt động mạnh hơn, gây chứng rối loạn nhịp tim.

Bệnh phổi

Lượng cồn trong máu sẽ được đưa đến phổi khoảng 5 %. Lượng cồn này sẽ được đẩy ra ngoài dưới dạng hơi thông qua hơi thở. Nếu tồn tại lâu trong phổi nó sẽ làm mất đi chất chống oxy hóa của phổi.

Từ đó gây nên các bệnh viêm phổi, bệnh về đường hô hấp liên quan đến rượu bia.

Bệnh gout

Lượng cồn lớn sẽ là chất xúc tác khiến các mồm nhậu nhiều chất đạm biến thể, tích tụ gây rối loạn chuyển hóa các chất trong cơ thể và gây nên bệnh gout.

Bệnh viêm loét dạ dày-tá tràng

Chất cồn được đưa vào và ở lại dạ dày lâu nhất. Chúng sẽ có cơ hôi phá hủy các cơ và bào mòn các chất nhầy có trong dạ dày; làm suy yếu chức năng dạ dày, đòng thời gây tổn thương như viêm loét dạ dày tá tràng.

Bệnh tiểu đường

Acetaldehyde sẽ được sinh ra khi chất còn được đi vào cơ thể. Nó sẽ kết hợp với các gốc tự do gây hại đến chắc năng của tụy.

Từ đó làm rối loạn insulins cho cơ thể. Tình trạng này sảy ra thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 ở những người nghiện rượu.

Giảm khả năng sinh sản

Bia rượu tác động xấu đến cơ chế cương cứng dương vật, hạn chế khả năng sinh sản ở nam giới. Có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của trẻ khi bố, mẹ thường xuyên uống rượu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại