Vì sao tân Thủ tướng Canada muốn rút chiến đấu cơ khỏi Syria, Iraq?

Trang Trần |

Ngày 21/10, Tân Thủ tướng Canada Justin Trudeau xác nhận sẽ rút chiến đấu cơ Canada khỏi nhiệm vụ không kích chống khủng bố (IS) tại Iraq và Syria.

Ông Trudeau đã thông báo với Tổng thống Mỹ Barack Obama về quyết định trên vài giờ sau khi ông dẫn đầu đảng Tự do chiến thắng cử. Tuy nhiên Tân Thủ tướng chưa đưa ra khung thời gian sẽ rút máy bay.

Trước đó, trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trudeau cam kết, tới tháng 3/2016, ông sẽ đưa các chiến đấu cơ CF-18 mà Canada đã triển khai tới Iraq và Syria hỗ trợ liên quân do Mỹ dẫn đầu chống khủng bố.

Trong cuộc bầu cử ngày 19/10, Đảng tự do của ông Justin Trudeau đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 19/10, kết thúc gần 1 thập kỷ đảng Bảo thủ nắm quyền dưới sự chỉ đạo của ông Stephen Harper.

Được biết, ông Trudeau từng là giáo viên trung học, là con trai cả của cố Thủ tướng Pierre Trudeau.

Sau chiến thắng này, trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Mỹ ở cương vị Thủ tướng Canada, ông Trudeau đã thông báo cho Tổng thống Obama: Ông sẽ giữ lời hứa khi tranh cử đó là rút chiến đấu cơ khỏi nhiệm vụ chống khủng bố IS tại Iraq và Syria. 

Tuy nhiên, Canada sẽ vẫn duy trì các huấn luyện quân đội Canada tại miền bắc Iraq.

Hiện nay, ngoài Canada, chiến dịch không kích khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria và Iraq do Mỹ dẫn đầu có: Anh, Pháp, Hà Lan tham gia tấn công ở Iraq; trong khi đó 5 quốc gia Arab gồm Bahrain, Jordan, Qatar, Arab Saudi và Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) phối hợp cùng Mỹ ở Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại