“Ukraine sẽ trở thành Nữ thần trừng phạt đối với châu Âu”

Minh Thi |

Đây là một trong những nhận định được đưa ra trong bản báo cáo do tổ chức về giám sát và theo dõi tội phạm có tổ chức đặt ở Geneva, Thụy Sĩ công bố mới đây.

"EU sẽ phạm sai lầm nếu hợp tác với Ukraine"

Theo một bản báo cáo do một tổ chức về giám sát và theo dõi tội phạm có tổ chức đặt ở Geneva, Thụy Sĩ công bố, “Ukraine là một trong những quốc gia tham nhũng nhiều nhất thế giới”, Sputnik đưa tin.

Kết luận này được đưa ra dựa trên kết quả nghiên cứu tình hình Ukraine từ tháng 9/2013 - 01/2014 do Tổ chức Giám sát An ninh ở Geneva, Trung tâm Hoa Kỳ nghiên cứu về khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và tham nhũng (TRACCC), và Viện Quản trị ở Basel thực hiện.

Bên cạnh đó, bản báo cáo cũng phân tích tình hình Ukraine hiện nay. Các chuyên gia đã nhấn mạnh rằng, Ukraine hiện là một đất nước trong tình trạng chiến tranh, và có “một nền kinh tế bất ổn”.

Theo đó, bất cứ bên nào hợp tác với Ukraine cũng “buộc phải tương tác với những nhóm có liên quan đến giới tài phiệt”, nạn tham nhũng và xung đột lợi ích vẫn là một vấn đề nan giải của đất nước, Sputnik cho biết.

Các nhà phân tích đã gọi “Ukraine sẽ trở thành Nữ thần trừng phạt đối với châu Âu” bởi tình hình chiến sự vẫn tiếp diễn ở miền đông nước này sẽ chỉ dẫn đến tình trạng tội phạm có tổ chức ngày càng gia tăng, và mối nguy hiểm này đang đe dọa đến không chỉ toàn bộ Ukraine, mà còn có thể “lây nhiễm sang Nga, Liên minh châu Âu, và Mỹ”.

Bản báo cáo kết luận rằng: “Ukraine có thể là sai lầm nghiêm trọng thứ hai sau Nam Tư trong chính sách đối ngoại của EU”, theo Sputnik.

Moscow: Ukraine bên bờ vực vỡ nợ, Tổng thống Poroshenko tiếp tục giàu lên

Theo thông tin trên kênh truyền hình Rossia-24, tổng thu nhập của Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko đã tăng lên hơn 8 lần sau một năm cầm quyền.

Theo đó, tổng thu nhập năm 2013 thu nhập của Piotr Poroshenko được kê khai là 51 triệu hryvna (2 triệu USD), năm 2014 là 369 triệu hryvnia (hơn 17 triệu đô la) - tăng gấp hơn 8 lần.

Hiện Tổng thống Poroshenko là một trong những người giàu nhất Ukraine.

Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko

Trong bối cảnh kinh tế Ukraine ngày càng suy thoái nghiêm trọng do ảnh hưởng nặng nề từ xung đột ở miền đông nước này thì việc lọt vào top những người giàu nhất đất nước khiến ông không tránh khỏi chỉ trích.

Rossia-24 cho biết, cùng với hãng sản xuất bánh kẹo Roshen vừa có thêm 20 cửa hàng mới trong năm vừa qua, ông Poroshenko còn sở hữu nhà máy “Lò rèn Lenin”, công ty sản xuất ô tô, công ty bảo hiểm, một loạt nhà máy và ngân hàng.

Như vậy, trái với lời hứa trong chiến dịch tranh cử và Hiến pháp Ukraine, Tổng thống Poroshenko đã không nhượng lại hoạt động kinh doanh khi trở thành người đứng đầu đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại