Chưa nhậm chức, tân Tổng thống Ba Lan đã "giáng đòn đau" vào Kiev

My Lan |

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã hoãn chuyến thăm Warsaw (Ba Lan) sau khi có thông tin ông không thể gặp được Tổng thống mới đắc cử nước này.

Theo dự kiến, trong chuyến thăm Warsaw, bắt đầu từ ngày 27/5, ông Poroshenko sẽ gặp Tổng thống Ba Lan đương nhiệm Bronislaw Komorowski và sau đó cùng xem thi đấu bóng đá tại sân vận động quốc gia.

Giới truyền thông cho hay, ông Poroshenko cũng đã lên kế hoạch gặp Tổng thống Ba Lan mới đắc cử Andrzej Duda.

Tuy nhiên, Hãng thông tấn Ba Lan PAP dẫn nguồn tin riêng cho hay, ông Poroshenko sẽ không thể gặp được tân Tổng thống Duda.

Nguyên nhân là bởi ông Duda đang có một lịch trình làm việc dày đặc và phải tới Brussels, bởi ông vẫn đang là thành viên Nghị viện Châu Âu.

"Ông Duda đã đi tới Brussels. Ông ấy vẫn chưa nhậm chức và phải hoàn thành nghĩa vụ của mình trong vai trò thành viên Nghị viện Châu Âu".

Sau thông tin trên, Tổng thống Poroshenko đã bất ngờ tuyên bố sẽ chưa vội tới Ba Lan. Theo PAP, "chuyến thăm không bị huỷ, chỉ bị hoãn lại tới ngày khác".

Bình luận về sự kiện này, trên Twitter của mình, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga Alexey Pushkov cho rằng, quyết định của tân Tổng thống Duda là một "đòn đau" đối với Kiev.

"Duda không có thời gian gặp Poroshenko ở Warsaw. Đây là một đòn đau với Kiev. Rõ ràng, không như đương kim Tổng thống Ba Lan Komorowski, ông Duda không phải là một người ủng hộ OUN-UPA".

Hồi tháng 5, ông Poroshenko đã ký một đạo luật công nhận công lao của các thành viên tổ chức Những người theo Chủ nghĩa Dân tộc Ukraine (OUN) và lực lượng Quân đội nổi dậy Ukraine (UPA) trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, 2 tổ chức này nổi tiếng với nhiều hành vi tàn ác, từng giết hại ít nhất 1 triệu người, trong đó chủ yếu là người Ba Lan và Do Thái.

Sau khi ông Duda giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Ba Lan, nhiều chuyên gia đã nhận định rằng, quan hệ giữa Ba Lan với Ukraine và EU sẽ không còn "mặn nồng" như trước.

Theo Giám đốc Viện Quản lý và Phân tích chính sách Ukraine Ruslan Bortnik, ông Duda đã từng bày tỏ lo ngại về việc Ukraine công nhận các thành viên của quân nổi dậy Ukraine là những người đã chiến đấu vì nền độc lập Ukraine.

Cũng theo chuyên gia Bortnik, mối quan hệ giữa Ba Lan với châu Âu sẽ trở nên lạnh nhạt hơn, bởi ông Duda có khả năng sẽ tập trung vào các vấn đề trong nước hơn là đối ngoại.

"Tôi dự đoán một cuộc khủng hoảng nhỏ trong quan hệ giữa Ba Lan với Liên minh châu Âu và Ukraine sẽ xảy ra. Cuộc khủng hoảng với EU sẽ là vì tiền, còn với Ukraine sẽ là về ý thức hệ”.

Trong khi đó, Nga đã ngay lập tức bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với nhà lãnh đạo mới của Ba Lan.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Nga
Alexey Pushkov
Với tình hình hiện nay, ông Duda đang có cơ hội để cải thiện mối quan hệ với Nga. Hãy cùng chờ xem ông ấy có thực hiện nó hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại