Poroshenko đang sử dụng xung đột ở Donbass để bảo vệ "ngai vàng"?

Quang Huy |

Tuyên bố của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko về số lượng binh sĩ Ukraine ở Donbass đang gây ra nhiều dư luận trái chiều.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tuyên bố hiện có khoảng 60.000 binh sĩ đang có mặt tại các khu vực xảy ra xung đột ở miền đông Ukraine.

Ông này cũng nhấn mạnh, ở những thời điểm xung đột lên đến đỉnh điểm, thì quân số của các lực lượng vũ trang Ukraine tại Donbass gấp ít nhất 2 lần như vậy.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hội đồng Nhân dân nước cộng hoà Donetsk tự xưng (DPR) Andrei Purgin cho rằng, tuyên bố này của ông Poroshenko đã khuấy lên căng thẳng trong nước.

Ông Purgin tố cáo, số lượng binh lính Ukraine thực tế đang tham chiến tại chiến trường Donbass cao hơn so với những gì tổng thống Poroshenko đưa ra.

“Poroshenko nhắc đến quân số 60.000, nhưng trong đó chưa bao gồm các tiểu đoàn trừng giới. Quân số thực tế lên tới gần 80.000 người”.

Quan chức cấp cao DPR
Andrei Purgin
Đây chỉ là chiêu trò dựng lên cho người dân trong nước xem. Nó giúp cho binh lính Ukraine tăng thêm tinh thần chiến đấu của các lực lượng an ninh.

Nhận định về tuyên bố trên của ông Poroshenko, Giám đốc Viện Chiến lược toàn cầu, chuyên gia nghiên cứu chính trị người Ukraine Vadim Karasev cho rằng, đây là cách Kiev cần phải làm để tăng cường phòng thủ, chuẩn bị cho kịch bản khi thoả thuận Minsk bị phá vỡ.

"Mặc dù hiện nay Kiev đang chuẩn bị để thực thi các điều khoản về chính trị của thỏa thuận Minsk, song cũng không loại trừ một khả năng khác.

Bởi vậy, chúng ta cần phải tăng cường thêm các lực lượng vũ trang, khôi phục lại trật tự tại những khu vực giáp biên hoặc giáp chiến trường.

Và tất nhiên, chúng ta không thể loại trừ các động thái ủng hộ việc sử dụng vũ lực để giải quyết tình hình ở Donbass và cả ở Ukraine".

Theo ông này, những động thái cải cách hiến pháp mới nhất của chính quyền Kiev cho thấy, Kiev đã bắt đầu tuân thủ các thỏa thuận Minsk và chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn đài phát thanh Pháp BFM, chuyên gia về Lý thuyết chính trị thuộc Học viện Quan hệ quốc tế Nga Kirill Koktysh lại có quan điểm khác.

Theo học giả này, Tổng thống Ukraine đã thực hiện một động thái cần thiết với mình, cả về tính chính trị và quân sự.

"Trên thực tế, Poroshenko cần cuộc xung đột ở đông nam Ukraine nhằm đưa tới khu vực chiến sự những kẻ không bằng lòng với chính quyền Kiev, nếu không, họ sẽ lại khơi lên một cuộc biểu tình Maidan.

Trong bối cảnh khi hai nhà tài phiệt đã bị thanh trừng – đầu tiên là Kolomoysky và sau đó là Nalivaichenko – thì điều này thực sự cần thiết".

Ông Koktysh cho rằng, việc tăng cường lực lượng tại Donbass mối nguy hiểm. "Đó là những hành động kích động nghi ngờ lẫn nhau. Một trò chơi nguy hiểm có thể sẽ khiến cho cuộc xung đột trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, thậm chí có thể vượt ngoài khuôn khổ hiện nay”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại