Malaysia khẳng định “nguy cơ khủng bố có thật”

Thu Anh |

Hôm qua, Thủ tướng Malaysia Najib Razak nhìn nhận nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là một mối đe dọa “rất thật” đối với nước này.

Tuyên bố của ông Najib được đưa ra vài giờ sau khi nhóm phiến quân Katibah Nusantara đăng tải một đoạn phim dọa tổ chức các cuộc tấn công ở Malaysia vì chính quyền nước này bắt giữ những người ủng hộ họ.

Theo Reuters, Katibah Nusantara được coi là một nhánh của IS ở khu vực.

Cảnh sát Malaysia khẳng định đoạn phim quay cảnh thành viên Katibah Nusantara xuất hiện dưới cờ của IS là nghiêm trọng, bởi đây là lần đầu có một thông điệp của IS bằng tiếng Malaysia.

Phía cảnh sát cũng nhận định nhóm này trước đây không có mối liên hệ với IS, nhưng bây giờ thì có.

Katibah Nusantara được cho là do Bahrun Naim cầm đầu. Đây là nghi can chủ mưu vụ khủng bố ở thủ đô Jakarta của Indonesia hồi đầu tháng này.

“Mối đe dọa này là nghiêm trọng và chính phủ nhìn nhận việc này rất nghiêm túc. Đây là một thách thức mà chúng ta phải đối mặt khắp nơi trên thế giới.

Malaysia cũng không ngoại lệ đối với mối nguy hiểm này” - ông Najib tuyên bố.

Cảnh sát Malaysia cũng cho biết hôm 24-1 đã bắt giữ bảy thành viên thuộc một nhóm nhỏ của IS đang lên kế hoạch tấn công khắp đất nước.

Những tên này đem theo đạn, sách thánh chiến, cờ IS và các đoạn phim tuyên truyền.

Mười ngày trước đó, Malaysia đã bắt giữ một nghi can khủng bố được cho là đang lên kế hoạch tấn công liều chết ở Kuala Lumpur.

Ông Najib cho biết thêm ba người Malaysia tìm cách sang Syria chiến đấu với IS cũng bị bắt trong tháng này.

Trong khi đó tại Thái Lan, chính quyền đang nỗ lực cải thiện hệ thống xuất nhập cảnh nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố, trong đó có cả việc lắp đặt hệ thống sinh trắc vân tay.

Bangkok vừa công bố chính sách mở toang cửa đón thêm khách du lịch, nhưng giới chức tại đây cũng muốn đảm bảo điều này không mở cánh cửa đối với tội phạm nước ngoài và ngay cả các phần tử khủng bố.

Theo Bangkok Post, Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan nói sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn vào khoảng giữa tháng 3 và 4 nhằm tăng cường khả năng giám sát.

Thái Lan cũng sẽ phối hợp với Malaysia để theo dõi các mối đe dọa khủng bố tiềm tàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại