Kim Jong-un tái xuất, Triều Tiên đang cố tình "tạo sự chú ý"?

Triều Tiên liên tục quảng bá hình ảnh ông Kim Jong-un đi thị sát, đấu súng chớp nhoáng với Hàn Quốc chỉ trong vòng 10 ngày...

Ngày 19/10, binh sỹ Hàn Quốc và Triều Tiên đã có cuộc đấu súng chớp nhoáng qua đường biên giới trên bộ được bố phòng nghiêm ngặt. Đây là vụ đấu súng thứ hai trong tháng này giữa hai bên.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, vụ đấu súng này xảy ra lúc 17 giờ 40 phút giờ địa phương (vào khoảng 15 giờ 40 phút theo giờ Việt Nam) tại khu vực biên giới thuộc thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi.

Kim Jong Un trong một chuyến thị sát sau khi tái xuất

Kim Jong-Un trong một chuyến thị sát sau khi tái xuất

Một nhóm lính tuần tra biên giới của Hàn Quốc đã phát hiện thấy một toán lính tuần tra của Triều Tiên gần Đường ranh giới quân sự liên Triều (MDL).

Phía Hàn Quốc ra cảnh cáo sau đó nổ súng và bên Triều Tiên đáp trả. Cuộc đấu súng kéo dài trong khoảng 10 phút. Hiện cả hai bên chưa đưa ra thông tin về tình trạng thương vong.

Trước đó, ngày 10/10, hai miền Triều Tiên cũng đã có một vụ đấu súng gần khu vực đường ranh giới quân sự. Đây là lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua, hai miền Triều Tiên đấu súng trên bộ.

Hy vọng cải thiện mối quan hệ liên Triều cũng bị dập tắt khi đàm phán quân sự giữa hai miền hôm 15/10 không đạt được thỏa thuận nào.

Trong cuộc đàm phán, Bình Nhưỡng kêu gọi một lệnh cấm các tàu chiến Hàn Quốc đi vào Ranh giới phía Bắc (NLL) ở các vùng biển phía Tây mà Triều Tiên cũng tuyên bố chủ quyền, đồng thời hối thúc Hàn Quốc ngừng hoạt động rải truyền đơn chống Triều Tiên qua biên giới.

Trong khi đó, Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên tôn trọng và tuân thủ NLL trong khi tuyên bố giới chức nước này không thể kiểm soát các thông tin truyền thông cũng như hoạt động rải truyền đơn chống Triều Tiên của các tổ chức dân sự.

Điều đáng nói là những hành động căng thẳng trên diễn ra chỉ sau một thời gian ngắn Triều Tiên có hàng loạt động thái cởi mở với Hàn Quốc.

Đầu tiên là đề xuất hợp nhất hai miền dưới hình thức nhà nước liên minh của Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên Lee Su Yong trước Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tiếp đó là chuyến thăm Hàn Quốc gây sửng sốt của nhân vật quyền lực số 2 Triều Tiên - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Hwang Pyong So hôm 4/10. Đi cùng ông Hwang còn có 2 nhân vật nổi tiếng khác là Phó Nguyên soái Choe Ryong-hae và Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yang-gon.

Trong chuyến thăm này, Hàn-Triều đã nhất trí nối lại hội đàm chính thức cấp cao vốn bị đình chỉ từ tháng 2 năm nay.

Triều Tiên muốn Hàn ủng hộ Cộng hòa dân chủ liên bang Korea Triều Tiên muốn Hàn ủng hộ "Cộng hòa dân chủ liên bang Korea"

Hôm 10/10, Triều Tiên đã công bố "bản ghi nhớ" kêu gọi Hàn Quốc hưởng ứng phương án thống nhất bán đảo Triều Tiên mà Bình Nhưỡng khởi xướng từ 34 năm trước.

Những căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên diễn ra vào thời điểm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất sau hơn 1 tháng vắng mặt bí ẩn. Trong vòng chưa đầy 1 tuần, truyền thông Bình Nhưỡng liên tục quảng bá các chuyến đi thị sát của ông Kim. Mới đây nhất, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 19/10 đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi kiểm tra một đơn vị huấn luyện phi công máy bay chiến đấu.

Đây là lần xuất hiện đầu tiên liên quan đến quân sự của ông Kim sau thời gian vắng mặt nhiều ngày trước công chúng.

Trong một thông tin khác cùng ngày, KCNA cũng cho biết Kim Jong-un đã gặp gỡ các vận động viên giành huy chương vàng trong Đại hội thể thao châu Á ASIAD 2014 và những vận động viên vừa đoạt danh hiệu vô địch thế giới tại những giải đấu mới đây cùng các huấn luyện viên của họ. Ông Kim đã bắt tay từng người và chúc mừng họ về những thành tích đạt được.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chụp ảnh chung với các vận động viên và tổ chức một bữa tiệc chào mừng thành tích của họ.

Việc ông Kim Jong-un liên tục xuất hiện trên truyền hình cùng với những động thái của Bình Nhưỡng đối với Hàn Quốc như một sự khẳng định rằng quyền lực vẫn nằm trong tay ông Kim, đồng thời cho thấy sự thành công của Triều Tiên trong việc thu hút truyền thông thế giới.

Một thời gian dài các cường quốc bận quan tâm đến khủng hoảng ở Ukraine hay lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) mà quên mất Triều Tiên. Chính vì thế, sự vắng mặt lâu ngày rồi đột ngột xuất hiện trên truyền thông của ông Kim, động thái cởi mở khác thường rồi lại căng thẳng với Hàn Quốc đã giành được sự quan tâm của thế giới.

Những căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên diễn ra vào thời điểm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất sau hơn 1 tháng vắng mặt bí ẩn. Trong vòng chưa đầy 1 tuần, truyền thông Bình Nhưỡng liên tục quảng bá các chuyến đi thị sát của ông Kim. Mới đây nhất, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 19/10 đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi kiểm tra một đơn vị huấn luyện phi công máy bay chiến đấu.

Đây là lần xuất hiện đầu tiên liên quan đến quân sự của ông Kim sau thời gian vắng mặt nhiều ngày trước công chúng.

Trong một thông tin khác cùng ngày, KCNA cũng cho biết Kim Jong-un đã gặp gỡ các vận động viên giành huy chương vàng trong Đại hội thể thao châu Á ASIAD 2014 và những vận động viên vừa đoạt danh hiệu vô địch thế giới tại những giải đấu mới đây cùng các huấn luyện viên của họ. Ông Kim đã bắt tay từng người và chúc mừng họ về những thành tích đạt được.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chụp ảnh chung với các vận động viên và tổ chức một bữa tiệc chào mừng thành tích của họ.

Việc ông Kim Jong-un liên tục xuất hiện trên truyền hình cùng với những động thái của Bình Nhưỡng đối với Hàn Quốc như một sự khẳng định rằng quyền lực vẫn nằm trong tay ông Kim, đồng thời cho thấy sự thành công của Triều Tiên trong việc thu hút truyền thông thế giới.

Một thời gian dài các cường quốc bận quan tâm đến khủng hoảng ở Ukraine hay lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) mà quên mất Triều Tiên. Chính vì thế, sự vắng mặt lâu ngày rồi đột ngột xuất hiện trên truyền thông của ông Kim, động thái cởi mở khác thường rồi lại căng thẳng với Hàn Quốc đã giành được sự quan tâm của thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại