Vì sao Đệ nhất phu nhân Triều Tiên tái xuất sau chồng 5 ngày?

Với nụ cười tươi tắn, dịu dàng, Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju rạng rỡ xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau 46 ngày "vắng bóng" bí ẩn.

Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju hôm 19.10 có mặt trong buổi lễ tuyên dương các quan chức thể thao và thành tích của đoàn thể thao Triều Tiên tại Đại hội thể thao châu Á (Asian Games) gần đây tại Incheon, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đưa tin chính thức.

Tiết lộ chấn thương của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un Tiết lộ chấn thương của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Theo Reuters, lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un vắng mặt có thể là do chấn thương gân trong một chuyến thị sát cuộc tập trận hồi tháng 8-9.

Lần cuối cùng phu nhân Ri xuất hiện trước công chúng là khi cùng phu quân, lãnh đạo Kim Jong-un tham dự một buổi hòa nhạc vào ngày 3.9. Kể từ sau đó, cặp vợ chồng quyền lực nhất Triều Tiên biến mất "bí ẩn" làm dấy lên nhiều lời đồn về tình hình sức khỏe cũng như quyền lực của ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, ngày 14.10, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã xuất hiện trở lại nhưng phải chống gậy, chứng tỏ ông có vấn đề về sức khỏe và vẫn chưa bình phục hoàn toàn.

Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju "tái xuất" muộn hơn phu quân 5 ngày. Theo một chuyên gia, việc bà Ri tái xuất nhằm mục đích khẳng định với dư luận rằng, chế độ Bình Nhưỡng vẫn vững vàng và nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên tuyệt đối.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại