Tiết lộ chấn thương của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Theo Reuters, lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un vắng mặt có thể là do chấn thương gân trong một chuyến thị sát cuộc tập trận hồi tháng 8-9.

Sau nhiều đồn đoán về sự vắng mặt bí ẩn của nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong-un, Reuters dẫn nguồn từ Chính phủ CHDCND Triều Tiên cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã không xuất hiện trước công chúng là do bị chấn thương gân.

Ông Kim Jong-un không tới viếng cha và ông nội trong ngày đại lễ Ông Kim Jong-un không tới viếng cha và ông nội trong ngày đại lễ

Tờ Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc) sáng nay đưa tin, ngày hôm nay (10/10) là kỷ niệm 69 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên - ngày lễ có ý nghĩa trọng đại đối với quốc gia này.

Theo đó, ông Kim Jong-un bị chấn thương trong một cuộc vi hành thị sát cuộc tập trận được tổ chức vào cuối tháng 8 - đầu tháng 9 vừa qua.

"Ông đã ra lệnh cho các tướng lĩnh tham gia tập trận và đích thân ông cũng trực tiếp thực hiện. Các chỉ huy quân sự cao cấp cũng bò trườn, chạy cấp tập, lăn lê, và ông Kim Jong-un bị chấn thương gân", nguồn tin cho biết.

Kim Jong-un trong một cuộc chỉ đọa tập trận.

Kim Jong-un trong một cuộc chỉ đạo tập trận.

Nguồn tin này cho biết, thể trạng thừa cân cũng là nguyên nhân khiến nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên bị chấn thương mắt cá chân và đầu gối. Ban đầu, ông Kim chỉ khập khiễng, nhưng sau đó tình hình chỗ chấn thương của ông đã biến chuyển xấu, nguồn tin cho hay.

Vì tình trạng này, ông Kim được cho rằng sẽ cần khoảng 100 ngày để phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn kiểm soát hoàn toàn mọi công việc của đất nước.

Nhiều nguồn tin sau đó cho biết, ông Kim Jong-un đã tiến hành phẫu thuật mắt cá chân và nằm điều trị tại bệnh viện thành phố Bonghwa Clinic. Tuy nhiên, đại diện của CHDCND Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc đã bác bỏ thông tin này.

Giữa bão tin đồn về Kim Jong Un, Nhà Trắng chính thức lên tiếng Giữa "bão tin đồn" về Kim Jong Un, Nhà Trắng chính thức lên tiếng

Giữa nhiều tin đồn quanh sự biến mất bí ẩn của Kim Jong Un, Nhà Trắng và cả truyền thông Triều Tiên đã bắt đầu hé lộ nhiều thông tin có ý nghĩa.

Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên không xuất hiện trước công chúng. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông khi cùng vợ đi xem hòa nhạc hôm 3/9/2014.

Kể từ lúc đó, truyền thông Triều Tiên cũng không đăng tải thông tin về các hoạt động của nhà lãnh đạo 31 tuổi như thường thấy.

Hôm 10/10, ông Kim Jong-un đã không thể tham gia vào lễ kỷ niệm 69 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, đặc biệt là vắng mặt trong chuyến thăm lăng mộ của ông Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. Tuy vắng mặt trước công chúng, song ông Kim Jong-un vẫn thực hiện việc điều hành đất nước.

(國際)(2)朝鮮青年學生舉行舞會慶祝勞動黨建黨69周年

Thanh niên cùng học sinh sinh viên Triều Tiên nhảy múa tại quảng trường trước Đại kịch viện Bình Nhưỡng trong ngày lễ kỷ niệm 69 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên hôm 10/10 vừa qua. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Cũng trong ngày 10/10, Nhà Trắng cũng đã bất ngờ lên tiếng về những nghi vấn này. Reuters dẫn lời Patrick Ventrell, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết: "Chúng tôi có những nguồn tin, và nhận được nhiều báo cáo giống nhau về tình trạng sức khỏe của ông Kim Jong-un. Còn về vấn đề đảo chính, có ít thông tin đáng tin cậy. Có lẽ đó là một thông tin không chính xác."

Trước đó, hôm 5/10, Ryoo Kihl-Jae, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc dẫn lời quan chức cấp cao Triều Tiên Kim Yang Gon khẳng định, ông Kim Jong-un không có vấn đề gì về sức khỏe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại