Triều Tiên đấu súng dữ dội với Hàn Quốc trong ngày đại lễ

Đọ súng đã xảy ra tại biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc vào đúng ngày diễn ra sự kiện kỷ niệm 69 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên 10/10.

Theo Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, một số đạn pháo do Triều Tiên bắn đã rơi xuống phía nam biên giới giữa hai miền, khiến quân đội Hàn Quốc phải bắn pháo đáp trả.

Vừa tay bắt mặt mừng, Triều Tiên - Hàn Quốc lại bắn nhau Vừa "tay bắt mặt mừng", Triều Tiên - Hàn Quốc lại bắn nhau

Tin từ hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết, sáng nay đã xảy ra một vụ xung đột giữa phía Hàn Quốc và tàu tuần tra Triều Tiên tại "giới tuyến phía Bắc" do Hàn Quốc vạch ra.

Dẫn nguồn quân đội Hàn Quốc, hãng thông tấn Yonhap và YTN cho biết các lực lượng Triều Tiên đã bắn súng 14,5 mm - loại có khả năng xuyên thủng xe bọc thép, trong vòng 20 phút bắt đầu từ 15g55 chiều nay (giờ địa phương) gần khu vực kiểm soát dân sự phía tây ở huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, sau khi một tổ chức dân sự Hàn Quốc với thành viên đa số là “người đào tẩu” từ CHDCND Triều Tiên thả 10 quả bóng bay mang theo khoảng 200.000 tờ truyền đơn chống Bình Nhưỡng tới ngôi làng biên giới Paju.

Sau đó, một loạt tiếng súng máy hạng nặng cũng được nghe thấy từ phía Triều Tiên.

Đáp lại, quân đội Hàn Quốc đã bắn khoảng 40 viên đạn bằng súng máy hạng nặng K-6 12,7 mm. Không có thiệt hại được báo cáo từ phía Hàn Quốc.

Trước đó 1 ngày, Bình Nhưỡng đã cảnh báo về hậu quả "thảm khốc" đối với hoạt động rải truyền đơn khiêu khích này nhưng các nhà hoạt động Hàn Quốc vẫn tiến hành việc rải truyền đơn.

Hiện vẫn chưa có thông tin thương vong cụ thể.

Triều Tiên cũng chưa đưa ra bình luận đối với vụ xung đột này. Đây là vụ xung đột thứ 2 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trong vòng 4 ngày qua, sau vụ đấu súng trên Hoàng Hải vào sáng hôm 7/10.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại