"Không giống Mỹ, 'đội cận vệ Putin' chỉ đi xe máy và mang hoa"

Hải Võ |

Một nhà báo người CH Czech đã lên tiếng ủng hộ chuyến đi kỷ niệm Ngày Chiến Thắng của đội motor "Sói đêm" từ Nga, đồng thời chỉ trích Mỹ và các nước ngăn cản hành trình này.

Sputnik News (Nga) đưa tin, nhà báo người CH Czech Ladislav Kashuka đã lên tiếng chỉ trích Mỹ và bênh vực câu lạc bộ motor "Sói đêm" của Nga - những người mới đây đã bị Berlin "cấm đi qua địa bàn thành phố này".

Ông cho biết - "Không như những binh sĩ Mỹ tự do đi lại ở châu Âu bằng xe bọc thép, mang vũ khí và đặt căn cứ quân sự, các thành viên đội motor 'Sói đêm' chỉ là những công dân muốn du lịch từ Moscow đến Berlin bằng xe máy và không mang vũ khí".

Ông Kashuka cũng tỏ ra ngạc nhiên trước phản ứng tiêu cực từ một bộ phận người Czech trước kế hoạch đi vòng quanh châu Âu tới Berlin để đặt hoa kỷ niệm Ngày Chiến Thắng phát xít trong Thế chiến 2 vào 9/5 tới của "đội cận vệ Putin".

"Những tay motor đó (Sói đêm) chỉ muốn một chuyến đi hòa bình tới Berlin, đặt hoa trước tượng đài những người hy sinh và trở về nhà" - nhà báo CH Czech nói.

Ladislav Kashuka cũng chỉ trích mạnh mẽ những quốc gia định "cấm cửa" đội motor này hay "làm cuộc sống của họ thêm khó khăn" trong giai đoạn diễn ra sự kiện.

Ông này kêu gọi "cho phép những người Nga được đi qua CH Czech một cách bình yên".

"Tôi mong rằng Prague và Warsaw sẽ ghi nhớ việc Liên Xô giúp đỡ giải phóng khỏi chủ nghĩa phát xít trong quá khứ, hơn là tiếp tục thù ghét Nga bởi nghe những tuyên truyền giả dối của Mỹ".

Sputnik cho hay, các thành viên câu lạc bộ "Sói đêm" dự định sẽ lái xe qua thủ đô của Ba Lan trong chuyến hành trình kỷ niệm 70 năm ngày Liên Xô chiến thắng phát xít Đức.

Khoảng 40 tay lái sẽ rời Moscow vào ngày 25/4 tới. Họ sẽ lái xe qua Minsk, Brest, Wrocław, Brno, Bratislava, Vienna, Munich và Prague.

Hành trình của "Sói đêm" dự kiến kết thúc vào ngày 9/5, sau khi bọn họ đặt hoa tại đài tưởng niệm chiến sĩ Soviet ở công viên Treptower, thủ đô Berlin, Đức.

Trước đó, Victor Vengzhin - người đứng đầu câu lạc bộ motor "Rajd Katynski" của Ba Lan - đã tuyên bố ủng hộ và "bảo vệ" các tay lái người Nga khi họ đi qua nước này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại