Berlin phá vỡ kế hoạch kỷ niệm chiến thắng của "Đội cận vệ Putin"

Thu Hiền |

Biết thông tin về kế hoạch đi xuyên châu Âu bằng motor của đội "Sói đêm", chính quyền Berlin tuyên bố đoàn xe của “Đội cận vệ của Putin” không được phép đi qua thủ đô của Đức.

Theo RIA Novosti, cuộc hành trình của “Sói đêm” để kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít trong Thế chiến 2 sẽ khởi hành ngày 25/4 và kết thúc đúng vào ngày 9/5.

“Sói đêm” sẽ có chuyến đi kéo dài 2 tuần với chặng đường dài 6.000 km. Đoàn xe sẽ xuất phát từ thủ đô Moscow đi qua Belarus, Ba Lan, CH Czech, Slovakia, Áo và kết thúc hành trình tại thủ đô Berlin của Đức.

Được biết, chuyến đi hoàn toàn không mang động cơ chính trị, mà đơn thuần chỉ để kỷ niệm chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô.

Tờ Die Welt của Đức dẫn nguồn từ chính quyền Berlin cho biết, họ không có ý định cho phép đoàn xe “Đội cận vệ của Putin” đi qua thủ đô nước này.

Tuy nhiên, với vai trò là những người khách du lịch thì các thành viên trong câu lạc bộ “Sói đêm” hoàn toàn có thể tổ chức một “bữa tiệc lớn” tại Berlin mà không cần phải xin phép chính quyền thành phố.

Những hoạt động của họ trong bất kỳ trường hợp nào cũng đều bị giám sát, đại diện chính quyền Berlin khẳng định.

Mới đây, Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz cũng tuyên bố hành động của câu lạc bộ “Sói đêm” mang tính khiêu khích và rằng, nếu nhóm người này làm phiền người dân Ba Lan thì nhất định họ sẽ bị trừng trị.

Chưa khởi hành, chuyến đi của Sói đêm đã bị Đức và Ba Lan đe nẹt.

Chưa khởi hành, chuyến đi của "Sói đêm" đã bị Đức và Ba Lan "đe nẹt".

Trong khi đó, các nhà hoạt động chính trị Ba Lan lại lớn tiếng rằng họ sẽ phá vỡ kế hoạch của câu lạc bộ “Sói đêm”. Sẽ có cả đoàn motor của người Ba Lan tham dự cuộc diễu hành và họ muốn ngăn chặn đoàn xe "Đội cận vệ của Putin" di chuyển ngang qua Ba Lan.

Đáp lại, thủ lĩnh “Sói đêm” Alexander Zaldostanov khẳng định, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ chính quyền Ba Lan, họ sẽ không từ bỏ kế hoạch của mình.

“Tất cả các thành viên trong đội của chúng tôi đều rất thích cuộc hành trình này mặc dù có ai đó thích hay không.

Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc bởi vì chúng tôi có niềm tin của chúng tôi, chúng tôi có giá trị riêng của mình đó là chiến thắng vĩ đại- đỉnh cao của lịch sử nước Nga” - ông Zaldostanov nói.

Câu lạc bộ "Sói đêm" là câu lạc bộ motor lớn nhất nước Nga, với hơn 5.000 thành viên trên khắp liên bang. Thủ lĩnh của nhóm "Sói đêm" Zaldostanov là một người bạn thân của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các thành viên của "Sói đêm" có một lòng yêu nước nhiệt thành, họ tin rằng "bất cứ nơi nào có “Sói đêm”, nơi đó có nước Nga".

"Sói đêm" được hình thành ở Perestroika (Nga) trong thập niên 1980, là một nhóm tập hợp của những người có sở thích mô tô và nhạc rock.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại