IS sử dụng những cô gái trẻ như thế nào cho cuộc sống tình dục của chúng?

Hoàng Kim |

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng không bao giờ ngừng gây sốc cho thế giới về tính chất tàn bạo của tổ chức này. Ngay cả cách IS kiểm tra trinh tiết, cưỡng đoạt gái đẹp và sử dụng họ cũng làm thế giới phát sợ.

Hôm 25/5, tờ Ibtimes dẫn lời đại diện của Liên Hiệp Quốc về vấn đề bạo hành tình dục ở các vùng xung đột, bà Zainab Bangura kể về việc IS tìm kiếm phụ nữ và sử dụng họ như thế nào khiến cả thế giới nổi da gà.

Câu chuyện kinh hoàng được bà dẫn lại qua lời kể những phụ nữ đã thoát khỏi các vùng đất do IS kiểm soát.

Theo lời bà Bangura, sau khi tấn công một ngôi làng, quân lính IS tách riêng đàn ông và phụ nữ. Những thanh thiếu niên, đàn ông trên 14 tuổi đều bị xử tử hết.

Đàn bà được tách riêng ra. Còn lại, những cô gái trẻ, chúng lột trần truồng, kiểm tra trinh tiết, kích thước ngực và hình thể của họ.

Những cô gái còn trinh, trẻ nhất và đẹp nhất bị tách riêng ra sẽ được bán với giá cao hơn, đưa tới Raqqa (Syria) - cứ địa của IS.

Bà Bangura cho biết thêm, những cô gái còn lại bán giá rẻ hơn cho các chiến binh và sẽ bị cưỡng hiếp tàn bạo, nếu ai không “hợp tác” sẽ bị giết một cách rất dã man.

Những cô gái được đưa tới Raqqa sẽ được “phân cấp” từ trên xuống. Các thủ lĩnh cấp cao được chọn “hàng” trước, kế đến là các lãnh đạo cấp thấp hơn và cuối cùng là các tay súng.

Mỗi người trong số họ sẽ được lựa chọn 3-4 cô gái và “sử dụng” trong 1-2 tháng. Chán rồi, chúng tung ra chợ bán lại cho các chiến binh.

Tại đây, các cô gái bị bán đấu giá như ngoài chợ đen. Chúng cò kè, chê bai, thêm bớt. Cứ như thế, các cô gái bị mua đi, bán lại. Thậm chí có cô bị mua bán tới 22 lần.

Bà Bangura cho biết, những chiến binh thánh chiến thực hiện hành vi hiếp dâm, cưỡng dâm, ép buộc bán dâm và cả ép làm nô lệ tình dục tàn bạo tới mức không ở đâu có.

Bà đã từng nghe kể trường hợp 1 cô gái 20 tuổi, vì nhất quyết từ chối thực hiện hành vi quan hệ tình dục cực đoan của chúng mà bị chúng thiêu sống.

Những cô gái muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của IS sẽ buộc phải trả 1 số tiền chuộc rất lớn, khoảng 5.000 đô, bà Bangura cho biết.

Theo bà Bangura, tại các vùng lãnh thổ Nhà nước Hồi giáo đang có một xu hướng hết sức lo ngại đó là “thánh chiến tình dục”.

IS tung ra các chiêu sử dụng gái đẹp làm con mồi tình dục để tuyển quân thánh chiến, bà Bangura nói.

Cũng theo bà Bangura, trong năm qua, có tới 5.000 cô gái trẻ bị bắt làm nô lệ tình dục. Trong đó, chủ yếu là những cô gái Yazidi, thậm chí trẻ em cũng không được tha.

Qua đây, bà Bangura kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ về mặt y khoa và tâm lý cho hàng trăm phụ nữ, bé gái đã thoát khỏi tay IS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại