Dân Cossack dựng tượng Tổng thống Putin như hoàng đế Caesar

Bảo Vĩnh |

Để kỷ niệm Hồng quân Liên Xô chiến thắng Thế chiến 2, dân Cossack dựng tượng Tổng thống Putin như hoàng đế Caesar.

Từ khi Nga sáp nhập Crimea hồi tháng 3.2014, cùng việc Tổng thống Nga Vladimir Putin dũng cảm thách thức các lãnh đạo đầy quyền lực của phương tây, uy tín của ông Putin ngày càng lên cao.

Điển hình là việc dân Cossack dựng tượng Putin giống hoàng đế Caesar của đế chế La Mã từng chinh phạt thế giới.

Bức tượng bán thân ông Putin cao 50 cm, do nghệ sĩ điêu khắc Pavel Greshnikov tạc bằng một chất nhựa nhân tạo.

Tượng đặt trong một khu đất tư ở ngôi làng Vartemyagi (phía bắc thành phố St Petersburg) tạc ông mặc áo giáp sắt và khoác tấm vải, được tạc giống với các tượng thời cổ La Mã và từng chỉ dành cho các lãnh đạo quyền lực.

Hội Cossack ở thành phố St Petersburg dựng tượng này để kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9.5, tức ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức, kết thúc 9.5.

tuong Tong thong Putin nhu hoang de Caesar
Tượng ông Putin giống hoàng đế Caesar

Khi tượng được khánh thành hôm 16.5, dân Cossack (Kô-zắc) mặc trang phục truyền thống, đội mũ lông và hát quốc ca Nga.

Cossack là một nhóm dân địa phương nổi tiếng dũng cảm, canh gác vùng biên giới Nga thời Sa hoàng và trung thành với Điện Kremlin.

Andrei Polyakov, thủ lĩnh Cossack địa phương nói ý tưởng tạc tượng này được hình thành từ sau khi Nga sáp nhập Crimea:

“Dân Cossack muốn có một vị hoàng đế vĩnh viễn, người ban nguồn sức mạnh cho quốc gia và chăm lo định mệnh nước Nga suốt cả đời ngài.

Tổng thống đến rồi đi, nhưng một hoàng đế là một biểu tưởng mà có lẽ nước Nga rất cần”.

Ông còn nói: “Hình ảnh một hoàng đế La Mã tượng trưng sự khôn ngoan”, và nói thêm, rằng tượng thể hiện “vai trò lịch sử của Vladimir Putin, người có công tái thống nhất Nga với Crimea”.

Vladimir Belyancheko, một hội viên Hội Cossack, nói: “Ở hình ảnh này, chúng ta nhìn thấy đức trượng phu.

Đây là hình ảnh của một người chiến thắng, và có lẽ là một mẫu hình cho nền dân chủ của người Nga của chúng tôi”, theo báo The Telegraph.

Cùng ngày 16.5 tại Sochi, ông Putin vừa ghi 8 bàn thắng trong một trận giao hữu khúc côn cầu trên băng, mà đội của ông thắng 18-6.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng ghi 3 bàn, được công nhận là “người hung của trận đấu”, với phần thưởng là một kỳ nghỉ ở bán đảo Crimea.

Trận đấu này diễn ra trước trận bán kết giải vô địch thế giới giữa hai đội tuyển khúc côn cầu trên băng Nga-Mỹ. Kết quả là Nga chủ nhà giành quyền vào chung kết.

Ông Putin nay 62 tuổi, thường thể hiện khả năng thể thao của ông, nhất là bơi lội, võ judo. Ông mới chơi khúc côn cầu trên băng từ vài năm nay, để quảng bá môn thể thao này.

tuong Tong thong Putin nhu hoang de Caesar
Ông Shoigu (trái) và Tổng thống Putin chơi khúc côn cầu

>> "Đội cận vệ Putin" đưa "cỗ máy kỳ quái" tới Donbass

>> "Quyền lực số 2" quân đội TQ "dằn mặt" John Kerry thế nào

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại