"Tổng thống Ukraine đang xé đất nước thành nhiều mảnh"

Thu Hiền |

Cựu quan chức Mỹ khẳng định, những quyết định của chính quyền Kiev chỉ khẳng định thêm đánh giá của Tổng thống Nga Putin là đúng, rằng Ukraine "ngập trong Chủ nghĩa phát xít".

Theo Josh Cohen - cựu quan chức Bộ ngoại giao Mỹ và cũng là một chuyên gia về Nga và Liên Xô cũ, chính quyền Ukraine đã thực hiện một "bước đi nguy hiểm" mà có thể “xé nát đất nước ra nhiều mảnh”.

Hãng Ria Novosti (Nga) cho hay, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký một đạo luật công nhận các thành viên của các tổ chức quân sự và chính trị Ukraine, tôn vinh họ như là “những chiến binh chiến đấu cho độc lập Ukraine trong thế kỷ 20".

Chưa hết, ông Poroshenko còn ra lệnh nghiêm cấm không được chỉ trích và chống lại các lực lượng này - Ria dẫn nguồn từ tờ Jerusalem Post đưa tin.

Theo Ria, 2 tổ chức bán quân sự Quốc Dân Ukraine (OUN) và lực lượng Quân đội nổi dậy Ukraine (UPA) nổi tiếng với những hành vi vô cùng tàn ác.

Ước tính, trong những năm vừa qua, hai tổ chức này đẩy mạnh hoạt động và có ít nhất 1 triệu người đã thiệt mạng. Trong đó, phần lớn là người Ba Lan, Nga và người Do Thái.

Tổng thống Ukraine vừa thông qua đạo luật tôn vinh các tổ chức theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở nước này.

Tổng thống Ukraine vừa thông qua đạo luật tôn vinh các tổ chức theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở nước này.

Hai tổ chức này cùng với nhiều nhóm du kích hoạt động ngầm ở Liên Xô từ năm 1917-1991 (từng liên kết với Đức Quốc xã trong Thế chiến II) đã được chính quyền Kiev hợp pháp hóa và ca ngợi như những binh sĩ tự do chiến đấu cho độc lập dân tộc.

Không những thế, các tay súng còn nhận được sự hỗ trợ của chính quyền như những người có công với quốc gia, được xác nhận tư cách pháp lý và nhận trợ cấp xã hội thông qua một quy định do chính Tổng thống Poroshenko ban hành.

Ukraine muốn "đoạn tuyệt" với Liên Xô

Ông Cohen nhấn mạnh, đạo luật mới của chính quyền Kiev là một phần trong xu hướng của chủ nghĩa dân tộc Ukraine hiện đại, khuyến khích mặt trận cực hữu tìm cách đoạn tuyệt với "quá khứ Liên Xô".

Cựu quan chức BNG Mỹ
Josh Cohen
Đạo luật này cùng với lệnh cấm chỉ trích những kẻ có tội chẳng hề có lợi. Nó sẽ là chướng ngại vật cản trở tham vọng châu Âu của Ukraine và chỉ càng khẳng định thêm lời nói của Tổng thống Nga Putin là đúng rằng đất nước Ukraine đang ngập trong Chủ nghĩa phát xít.

Cựu quan chức Mỹ cũng cho rằng, đạo luật mới này theo xu hướng tôn vinh quyền các tổ chức dân tộc chủ nghĩa hợp pháp của Ukraine với quá khứ gây tranh cãi.

Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko đã từng trao tặng danh hiệu quốc gia cao quý nhất “Anh hùng Ukraine” cho cựu lãnh đạo OUN là Stepan Bandera.

“Mới đây, những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang đóng một vai trò quan trọng như 'đội quân xung kích' trên quảng trường Maidan, và phe chống chính phủ tràn ngập cờ của OUN và UPA.

Những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc hô vang khẩu hiệu của OUN:'Vinh danh Ukraine! Vinh danh những anh hùng!'" - ông Cohen viết.

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng, hiện nay những người ủng hộ 2 tổ chức OUN và UPA đang chiếm những chức vụ quan trọng trong chính quyền Ukraine.

Ông Cohen cho hay - “Tất nhiên, nhiều người Ukraine muốn bày tỏ quan điểm chống lại Liên Xô trước đây.

Song đối với một nền dân chủ non trẻ, việc cấm chỉ trích các tổ chức với quá khứ đen tối như vậy là con đường sai lầm để xây dựng bản sắc dân tộc".

Trước đó, Tổng thống Ukraine cũng đã ký luật cấm biểu tượng của Liên Xô. Ngoài ra, chính phủ Ukraine sẽ đổi tên một loạt thành phố được đặt theo tên các nhà lãnh đạo thời Xô Viết.

Tổng cộng 25 thành phố có thể bị thu hồi tên gắn liền với quá trình lịch sử.

Chính quyền Ukraine cũng khẳng định rằng, bắt đầu từ giờ họ sẽ thay thế cụm từ “Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” bằng “Chiến tranh thế giới thứ 2”.

>> "Hành động của Trung Quốc làm hỏng... Phong Thủy ở Biển Đông"

>> "Với Nga, Mỹ-NATO hãy quên đi chuyện ăn không, cướp không"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại