Xe bọc thép thế hệ mới của Đức mạnh đến mức nào?

Thanh Tùng |

PMMC G5 (Protected Mission Module Carrier) là mẫu xe bọc thép chở quân thế hệ mới, được thiết kế và sản xuất bởi công ty FFG (Flensburger Fahrzengban Gesellschaft mbH) của Đức.

PMMC G5 được giới thiệu lần đầu tiên dến công chúng vào năm 2012 trong suốt cuộc triễn lãm quốc phòng Eurosatory ở Paris. Đây là mẫu xe được Bộ Quốc Phòng Đức rất kỳ vọng để thay thế cho hàng loạt xe bọc thép M113 của Hoa Kỳ Đã được biên chế từ lâu.

PMMC G5 được giới thiệu lần đầu vào năm 2012 tại triển lãm quốc phòng Eurosatory ở Paris. Đây là mẫu xe thiết giáp được Bộ quốc phòng Đức đặt kỳ vọng sẽ thay thế các xe bọc thép M113 do Hoa Kỳ sản xuất đã được biên chế từ lâu.

Với trọng lượng không tải là 25 tấn, G5 có thể mang theo khối lượng hàng hóa nhiều hơn các mẫu xe cùng loại nhờ vào thiết kế khoang bên trong rộng rãi, kết cấu module linh hoạt. “Trái tim” của G5 là động cơ turbo tăng áp đạt công suất 580 mã lực, nó có thể đạt vận tốc tối đa 74km/h và tầm hoạt động lên đến 1000km. Hệ thống treo của xe với 6 bánh xích chịu tải giúp xe cân bằng trên hầu hết các loại địa hình.

Với trọng lượng không tải 25 tấn, G5 có thể mang theo khối lượng hàng hóa nhiều hơn các mẫu xe cùng loại nhờ vào thiết kế bên trong khoang rộng rãi, kết cấu module linh hoạt.

“Trái tim” của G5 là động cơ turbo tăng áp công suất 580 mã lực, nó có thể đạt vận tốc tối đa 74 km/h và tầm hoạt động lên đến 1.000 km. Hệ thống treo với 6 bánh xích chịu tải mỗi bên giúp xe cân bằng trên hầu hết các loại địa hình.

PMMC G5 đặt ngay gian hàng trung tâm của công ty FFG tại triển lãm Eurosatory 2012.
PMMC G5 đặt ngay gian hàng trung tâm của công ty FFG tại triển lãm Eurosatory 2012.
Tháp pháo tự động của G5 được trang bị súng máy PMMC G5 FLW 200+ cỡ đạn 20mm. Ngoài ra còn có một hệ thống quan sát quang học hiện đại để sử dụng cho việc trinh sát chiến trường, chiến đấu ngày và đêm hay trong điều kiện ánh sáng yếu. Phía trước tháp pháo còn có sáu ống phóng lựu khói.

Tháp pháo của G5 lắp pháo tự động FLW 200+ cỡ 20 mm. Ngoài ra còn có một hệ thống quan sát quang học hiện đại để sử dụng cho việc trinh sát chiến trường, chiến đấu ngày và đêm hay trong điều kiện ánh sáng yếu, phía trước tháp pháo có 6 ống phóng lựu khói.

Chỗ lái tiện nghi và nhiều thiết bị hỗ trợ hiện đại cho phép binh lính dễ dàng điều khiển xe trong mọi điều kiện khắc nghiệt.

Vị trí lái xe tiện nghi và nhiều thiết bị hỗ trợ hiện đại, cho phép người lính dễ dàng điều khiển xe trong mọi điều kiện chiến trường.

Bọc khung sắt ở các cửa sổ giúp an toàn cho người lái, còn khoang lính có sức chứa 12 lính kể cả kíp lái. Thiết kế rộng rãi,ghế ngồi có dây đai an toàn và độ đàn hồi khá tốt mỗi khi xe gặp địa hình gồ ghề nhưng người lính vẫn cảm thấy an toàn bên trong.

Khung thép ở các cửa sổ đảm bảo an toàn cho người lái, khoang chở quân có sức chứa 12 lính kể cả kíp lái. Thiết kế rộng rãi, ghế ngồi có dây đai an toàn và độ đàn hồi khá tốt, khi vượt qua địa hình gồ ghề thì người lính vẫn cảm thấy thoải mái.

Đối với PMMC G5, chỗ lái của xe thu hẹp về góc trái ở phía trước xe. Được bảo vệ bởi một kính chắn gió phía trước và cửa sổ hai bên, toàn bộ được bọc bởi khung sắt bảo vệ. Lối ra vào của xe là một cánh cửa điện nằm ở phía sau giúp người lính khi ra khỏi xe an toàn bởi vẫn có đuôi xe là nơi ẩn nấp trước khi chiến đấu.

Nhìn từ bên ngoài, vị trí của lái xe thu hẹp về phía góc trái, được bảo vệ bởi kính chống đạn và cửa sổ bọc khung thép. Lối ra vào của xe là một cánh cửa điện nằm ở phía sau, giúp người lính khi ra khỏi xe vẫn an toàn vì được giáp che chở.

Với những phiên bản khác G5 có trọng tải tối đa là 8,5t. Khung gầm chắc chắn cho phép xe bảo vệ người lính từ các vụ nổ IED. PMMC G5 còn có hệ thống cảnh báo 360°, hệ thống điều hòa, chữa cháy hay bộ lọc khí trước các vũ khí sinh, hóa học hay hạt nhân.

G5 còn có phiên bản với trọng lượng 26,5 tấn và mang được trọng tải 8,5 tấn. Khung gầm chắc chắn cho phép xe bảo vệ người lính khỏi các vụ nổ IED. PMMC G5 còn có hệ thống cảnh báo 360 độ, hệ thống điều hòa, chữa cháy hay phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt (NBC).

G5 vẫn an toàn trước các vụ nổ khủng khiếp từ bom mìn.

G5 vẫn an toàn trước các vụ nổ khủng khiếp từ bom mìn.

Với thiết kế kiểu module nên xe rất đa dạng về các phiên bản.

Với thiết kế kiểu module nên xe rất đa dạng về các phiên bản.

Xe bọc thép chở quân PMMC G5

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại