Đức phác thảo về dòng tăng chiến đấu mới

Tuấn Sơn |

Bộ Quốc phòng Đức đang lên kế hoạch tới cuối năm 2015 sẽ phác thảo đặc tính kỹ, chiến thuật của dòng xe tăng mới sẽ thay thế xe tăng Leopard-2 trong tương lai.

Theo tạp chí quân sự Janes Defence Weekly, thông tin về kế hoạch phát triển xe tăng mới sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng Đức Markus Grübel báo cáo Quốc hội nước này trong thời gian sắp tới.

Giới chuyên gia quân sự nhận định, dòng xe tăng mới sẽ là sản phẩm hợp tác giữa Đức và Pháp, mà cụ thể là giữa Krauss-Maffei Wegmann và Nexter với tên gọi KANT (Krauss-Maffei Wegmann And Nexter Together).

Dự kiến, giai đoạn thiết kế và đánh giá công nghệ xe tăng mới sẽ kéo dài từ năm 2015 tới 2018. Xe tăng mới sẽ được áp dụng nhiều công nghệ mới thực nghiệm áp dụng trên xe chiến đấu bộ binh Puma của Đức.

Hiện chưa xác định rõ xe tăng mới được phát triển từ đầu hay là phiên bản nâng cấp sâu của xe tăng Leopard-2 hiện nay.

Theo một số nguồn tin, Bộ Quốc phòng Đức hồi tháng 10-2014 đã đề xuất dự án Leopard-2Ax với mục đích phát triển nền tảng xe thiết giáp mới thay thế xe tăng Leopard-2 đang sử dụng.

Giới chức quốc phòng Đức nhận định, việc phát triển các dòng xe tăng mới đã chững lại kể từ khi chiến tranh Lạnh kết thúc và việc cắt giảm chi phí quốc phòng của các quốc gia châu Âu đã làm giảm đáng kể số lượng xe tăng trong biên chế quân đội phương Tây.

Tuy nhiên, sau cuộc xung đột tại Ukraine, Đức đã phải xem xét tăng số lượng xe tăng trực chiến lên 328 đơn vị. Trong quá khứ, quân đội Đức từng có thời điểm duy trì tới 2.300 xe tăng Leopard-2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại