Việt Nam có nên tổ chức triển lãm vũ khí trước Lễ duyệt binh 2/9?

Hải Dương |

Triển lãm vũ khí là một phương thức đơn giản và tiết kiệm gấp nhiều lần so với duyệt binh, nhưng vẫn khơi dậy đầy đủ niềm tự hào về sức mạnh của quân đội.

Ngay sau Lễ diễu binh - diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã có một số thông tin cho biết về Lễ duyệt binh lớn sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9 tới nhằm chào mừng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Nếu vậy, đây sẽ là Lễ duyệt binh cấp quốc gia đầu tiên kể từ lần gần đây nhất vào năm 1985.

Trong Lễ duyệt binh này, nhiều khả năng người dân cả nước sẽ được chứng kiến tận mắt những vũ khí, khí tài hiện đại bậc nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam như máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK2 hay tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU1...

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 trong Lễ duyệt binh năm 1985
Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 trong Lễ duyệt binh năm 1985

Tuy nhiên, duyệt binh không phải là hình thức biểu dương lực lượng duy nhất mà còn một cách khác cũng hay được quân đội các nước triển khai, đó là Triển lãm vũ khí và thiết bị quân sự.

Cách thức này có một số ưu điểm như chi phí bỏ ra ít hơn rất nhiều so với duyệt binh, giúp công chúng được dịp tiếp cận gần hơn, có thời gian quan sát kỹ càng hơn các loại vũ khí, khí tài hiện đại so với chỉ được chứng kiến trong phút chốc khi chúng chạy qua quảng trường.

Bên cạnh đó, việc tổ chức triển lãm vũ khí cũng có tác dụng "giảm tải" cho Lễ duyệt binh, khi không đòi hỏi phải rút quá nhiều vũ khí, khí tài ra khỏi biên chế trực chiến nhằm phục vụ công tác quảng bá trước công chúng.

Xe tăng và xe thiết giáp Nga trong một cuộc triển lãm vũ khí

Sau khi đã xem xét kinh nghiệm từ một số quốc gia khác, Việt Nam nên chăng hãy nghiên cứu, đánh giá việc tổ chức một cuộc triển lãm vũ khí và thiết bị quân sự trước thềm Lễ duyệt binh ngày 2/9 với đầy đủ những chủng loại, trang bị dự kiến sẽ xuất hiện.

Ngoài những ưu điểm đã nêu ở trên, việc này còn có tác dụng giúp nhân dân cả nước cảm thấy không khí một ngày hội lớn, làm tăng niềm tự hào dân tộc và sự tin tưởng vào sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Do vậy, viễn cảnh được nhiều người mong đợi nhất có lẽ sẽ là một cuộc triển lãm vũ khí, trang thiết bị quân sự quy mô lớn chính thức diễn ra trước Lễ duyệt binh khoảng 1 tuần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại